Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Hang Sơn Đoòng qua ảnh tạp chí National Geographic

TTO - Tạp chí National Geographic (Mỹ) đã giới thiệu hàng loạt ảnh về các hang động tuyệt đẹp ở Quảng Bình, trong đó có hang Sơn Đoòng, hang lớn nhất thế giới trên website của tạp chí.
Đó là chuỗi hình ảnh tuyệt đẹp do nhiếp ảnh gia Carsten Peter chụp vào tháng 5-2010. Trong ảnh có mô tả đoạn hang trên như một lát cắt về Sơn Đoòng, với bề rộng 91,44m, vòm hang cao 243,84m - có thể chứa tòa nhà cao 40 tầng của thành phố New York (Mỹ).
Hang Sơn Đoòng được phát hiện năm 2009 bởi Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới. Ngay sau đó, hang động này thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn lớn như BBC, CNN, AP, AFP…
Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh xác nhận đây là hang động lớn nhất thế giới có chiều dài gần 9km.
TTO giới thiệu những hình ảnh đã được tạp chí National Geographic đăng tải:
Trông như một căn phòng với trần thấp, dòng sông nhỏ này sau đó chảy vào Sơn Đoòng
Đường vào hang Sơn Đoòng
Một dòng thác nhỏ phát hiện bên trong hang Sơn Đoòng
Một bức tường đá với tích tụ từ nhiều năm dường như muốn ngăn cản các nhà thám hiểm tìm hiểu sâu bên trong hang Sơn Đoòng
Tìm đường đi trong địa hình trông như vẩy rắn khổng lồ
Nhìn như một lâu đài xây giữa thiên đàng ngay bên trong hang Sơn Đoòng
Nhà thám hiểm Sewell khoan để cho các đồng nghiệp leo qua bức tường đá cao 200 feet. Năm 2009 họ phải bỏ cuộc khi gặp bức tường vôi lớn này nên đã không thể khám phá hang Sơn Đoòng
Rừng rậm ngay bên trong hang Sơn Đoòng
LÊ   NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét