Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Du lịch “phố núi” Thái Hòa, Nghệ An

977212_1SLên “phố núi” Thái Hòa! Tên của cuộc hành trình như đã gợi lên cái hồn, cái nhộn nhịp của phố , lại vừa vẽ lên khung cảnh thơ mộng, trữ tình của một vùng sơn cước hữu tình… Từ ngã ba Yên Lý (Diễn Châu), theo QL 48 khoảng 35 km là đến Thị xã Thái Hòa.
Cảnh hoang sơ của dòng sông Hiếu uốn lượn, len lỏi qua những triền núi, cánh rừng, những đồi cao su ngút ngàn, những lô cà phê bát ngát và những vườn cam trĩu quả, những xóm làng sầm uất.

Thái Hòa còn là địa danh gắn với những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lần về thăm quê (ngày 10/12/1961), Người đã đến Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu, thăm hỏi nhân dân, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ. Đến đây, du khách sẽ được thăm lại lô cà phê 119, thuộc đội Đông Hà – nơi Bác đến thăm, thăm phòng truyền thống của Nông trường lưu giữ những kỷ vật về Bác.

Điểm nhấn trong tuor du lịch thị xã Thái Hòa là khu Di chỉ Làng Vạc, là nơi quần tụ của người Việt cổ, thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Về đây đúng ngày Lễ hội Làng Vạc (ngày 8/2 âm lịch), du khách sẽ cảm nhận được cái hồn núi non từ ngàn xưa vọng lại. Lễ hội được diễn ra 3 ngày (từ 7-9/2 âm lịch), trong tiếng cồng chiêng, tiếng hát của những trai thanh gái lịch vùng đất đỏ Phủ Quỳ.

Lên “phố núi” Thái Hòa, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực mang hương vị đặc trưng của núi rừng, các món ăn được chế biến từ nguồn sản vật của địa phương như cá lăng, cá chình (đánh bắt từ sông Hiếu), món dê núi, gà đồi,…

Ngoài những điểm tham quan đã và đang khai thác, thị xã Thái Hòa còn nhiều điểm du lịch ở dạng tiềm năng đủ điều kiện để phát triển thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách.
Theo dulichvn.org.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét