Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Chợ xưa ở Hà Nội

Bên cạnh các khu chợ tập trung nổi tiếng như chợ Gạo, chợ Cầu Đông..., Hà Nội xưa cũng có khá nhiều chợ lưu động, chợ không tên buôn bán đủ mặt hàng. 
Xưa kia Thăng Long (Hà Nội) còn được gọi là Kẻ Chợ, bởi đây là nơi hội tụ các ngành nghề, nơi họp chợ, đáp ứng nhu cầu của kinh đô, và là thị trường lớn nhất nước ta ngày ấy.
Khu phố cổ ngày nay chính là nơi có mật độ chợ dày đặc, với vô số cửa hàng, bán từ xoong chảo...
... đồ chơi, hàng mã
Hàng gốm sứ,
... và vô số các mặt hàng khác.
Thời xưa, mạng lưới chợ ở Thăng Long phát triển mạnh mẽ, dày đặc hơn các nơi khác.
Nhiều chợ không tên hoặc nằm ven sông để tiện buôn bán.
Các loại hàng hóa bày bán ở chợ cũng khá đa dạng.
Nguyễn LêẢnh tư liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét