Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Mạnh hơn cả Viagra

Không cần viện đến thần dược Viagra mà vẫn có thể tạo lửa cho tình yêu - đó là một bí quyết mà các quý ông nên biết. Danh mục các thực phẩm có lợi cho “chuyện ấy” không hề ngắn.

Sự khác biệt Đông - Tây

Hầu như bất cứ dân tộc nào, phương Đông hay phương Tây, văn minh hay lạc hậu, cũng đều có những “huyền thoại” về các loại thực phẩm mang lại khoái cảm yêu đương, từ những loại bình dân, dễ kiếm cho đến những loại quý hiếm, được coi như những phương thuốc bí truyền dành riêng cho các bậc đế vương. Số lượng các loại thực phẩm có tác dụng làm tăng những ham muốn tình dục là không ít; ở mỗi nước, danh mục các loại thực phẩm này có thể trùng lặp nhưng cũng có thể khác nhau, tùy theo kinh nghiệm thực tế hoặc đôi khi chỉ dựa vào các suy luận vu vơ.


Chẳng hạn, ở phương Đông, người ta quan sát thấy khả năng phi thường của một gã dê đực quản cả một “hậu cung” vài chục “ả mỹ nữ họ Dương” mà vẫn đầy sung mãn nên coi thịt dê là món tạo ra khả năng yêu đương không biết mệt. Đặc biệt, với nguyên lý “ăn gì bổ nấy”, “công cụ” trực tiếp thực hiện việc truyền giống - món “ngọc dương” được coi là quý hơn cả (chẳng cứ của dê mà cả của bò, của lợn, của trâu... cũng vậy. “Của quý” của “chúa sơn lâm” thì khỏi phải nói, nên riêng món cháo hầm dương vật hổ, chẳng biết đã pha loãng đến mức độ nào mà vẫn lên tới vài trăm đô la một bát tại các tiệm cao lâu ở Hồng Kông).

Thậm chí, lá cây mà gã dê đực thường ăn cũng được gọi là “dâm dương hoắc” và được coi là liều thuốc quý giúp đưa người đàn ông lên “tiên cảnh”. Ngoài ra, còn có rượu rắn, tiết khỉ, tiết ba ba, dương quy... kể làm sao hết.

Châu Âu thì có vẻ khoa học hơn. Họ phân tích kỹ lưỡng thành phần hóa học các món ăn “huyền thoại” phục vụ hoạt động “lên tiên” để biết thực hư, gạt bỏ ra ngoài các chất vô bổ và phối hợp các chất để tìm ra cách thức hiệu quả hơn cả mà không cần sự viện trợ của dược phẩm, vốn là các hóa chất tổng hợp, không xuất phát từ thiên nhiên. Theo họ, thực phẩm của tình yêu là các chất chứa vitamin ở liều lượng hơi “đột xuất” và những chất có hoạt tính sinh học, thúc đẩy trạng thái “cực khoái” lên đến cao trào, bùng nổ. Diễn đạt theo ngôn ngữ của bách khoa thư thì đó là những loại thực phẩm giúp “đưa ta đến trạng thái hưng phấn, kích thích ham muốn sinh hoạt tình dục”.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói (và có thể đã thử nghiệm) những thực đơn gây ham muốn theo kiểu phương Đông và tự mình xác định hiệu quả. Lần này hãy thử hướng về phương Tây xem sao. Một thực đơn của tình yêu, theo các nhà y học phương Tây, không hề cầu kỳ với những thứ sơn hào hải vị khó tìm kiếm mà chỉ là những món ăn rất thông dụng (song đừng nên thấy nó đơn giản, dễ kiếm mà xem thường):

- Hầu hết các loại hải sản, đặc biệt là sò, ngao, cua bể, tôm he, tôm hùm.

- Cá, đặc biệt là cá thờn bơn, cá quả, cá hồi.

- Trứng cá, pho-mát, trứng chim cút, trứng gà tươi, hạt dẻ, quả óc chó, mật ong, sôcôla, cà phê, nấm, cần tây, hành, tỏi, măng tây, rau atisô, nho, dứa, quả bơ (avocado), dâu tây, dưa hấu, cà chua,... thực ra là hầu hết các thứ rau quả và các loại gia vị như quế, hạt tiêu, gừng, hồi...

Những thực phẩm này dường như ngày nào cũng có trong bữa ăn của mỗi gia đình, đơn giản và rẻ tiền nhưng chúng lại chứa các chất kích thích “bản năng tình dục” và còn có tác dụng giảm bớt trọng lượng thừa của cơ thể.

Thực đơn của Aphrodite

Nếu muốn hành hương vào thánh địa của Aphrodite (nữ thần của tình yêu, sự đam mê, dục vọng và sự sinh sản), thì bạn có thể tham khảo thực đơn sau:


Bữa sáng: 1 ly cà phê phin, 1 lòng đỏ trứng đánh kỹ với đường, vài lát bánh mì rán ăn với hành tươi, cháo lúa mạch với quả khô, salad rau xanh trộn với trứng chim cút luộc.

Bữa ăn nhẹ lúc 10 giờ sáng: Sữa chua không chất béo, trái cây tươi và một cốc nước cà chua ép.

Bữa trưa: Salad rau xanh với nấm, súp nấu măng tây hoặc pho-mát, cá hấp hoặc hải sản, trái cây tươi.

Bữa tối: Một chút pho-mát, cà chua tươi, món cá hoặc gia cầm (song không quá 100 gam).

Một bữa tối thiếu chút sâm-panh thì dường như cũng giảm đi phần nào sự lãng mạn. Nhiều dân tộc vẫn cho rằng chính thứ nước uống kỳ diệu này là một chất kích dục rất nhẹ nhàng, văn hóa, tác động vào tâm lý, kích thích sự bộc lộ những mong muốn thầm kín của bản năng. Sự kết hợp lý tưởng giữa vài trái dâu tây mọng đỏ với ly sâm-panh sóng sánh màu vàng nhạt ngả sang nâu có thể làm bất cứ người phụ nữ nào trở nên rạo rực, sẵn sàng tiếp nhận một cuộc ái ân. Chẳng thế, Freud đã dạy, một lượng nhỏ (xin nhấn mạnh từ này) rượu có tác dụng lấn át sự tỉnh táo, giải phóng bản năng vô thức. Chắc bạn đã hiểu điều này!
Theo Đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét