Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Ngắm đào Nhật Bản ở Sa Pa

TT - Mấy tuần nay, người dân địa phương và du khách tới Sa Pa (Lào Cai) đua nhau đi ngắm hoa anh đào Nhật Bản bừng nở rực rỡ bên bờ hồ trung tâm thị trấn.
Anh đào Nhật Bản khoe sắc trong nắng ấm đầu đông

Thạc sĩ Ma Quang Trung - giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, nguyên bí thư Huyện ủy Sa Pa - cho biết rặng hoa anh đào Nhật Bản đang nở rộ trước cổng trụ sở UBND huyện Sa Pa và ở bờ hồ, núi Hàm Rồng... nằm trong số 100 cây hoa anh đào Nhật Bản do Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tặng huyện Sa Pa trồng nhân dịp kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển khu du lịch Sa Pa (tháng 10-1903 - tháng 10-2003).
Có lẽ do phù hợp đất đai, khí hậu Sa Pa nên nhiều cây hoa anh đào phát triển tốt và ba năm nay liên tục nở hoa rất đẹp đúng vào dịp lễ Tết dương lịch.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Minh, một trong những tay máy săn ảnh phong cảnh khá nổi tiếng ở Sa Pa, năm nào cũng cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh vùng Tây Bắc dành thời gian đi chụp hoa anh đào rất tự hào khoe với các đồng nghiệp ở Hà Nội: hoa anh đào Nhật Bản đang là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách lên thăm Sa Pa..
Thơ mộng bên hồ
Săn ảnh
Rặng hoa anh đào trước trụ sở UBND huyện Sa Pa

PHẠM NGỌC BẰNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét