Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Trải nghiệm tuyệt vời với "thế yêu" "chiếc thìa linh động"

Chỉ thay đổi một chút so với "thế yêu" úp thìa truyền thống nhưng sẽ mang đến cho vợ chồng bạn những trải nghiệm tuyệt vời. 


Khác với tư thế úp thìa truyền thống, bạn dùng tay nhấc cao một chân lên để “cậu nhỏ” có chỗ vào từ phía sau. Cách này giúp cho "cậu bé" của chồng chà xát mạnh vào cả khu vực cửa thành sau của âm đạo.
Lý do được yêu thích
"Thế yêu" này giúp cô ấy cảm nhận được sự săn chắc từ ngực người đàn ông của mình đang ép vào lưng.
Việc chồng “thâm nhập” từ phía sau cũng mang đến cho người vợ những trải nghiệm tuyệt vời.
Theo lời của nhiều phụ nữ, họ thích cảm giác được chàng nâng chân lên cho mình thay vì phải tự giác làm việc đó. Cảm giác chóng mỏi cũng sẽ không kéo đến sớm và không làm ảnh hưởng đến chất lượng “cuộc vui”.
Trước khi “yêu”, nếu người chồng khởi động từ phía sau bằng việc trượt nụ hôn dài lên lưng vợ cũng khiến cô ấy đắm mình trong cảm giác ngây ngất khó tả.
H.M (Theo Cosmo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét