Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Chợ phiên Sín Chéng

Chợ Sín Chéng, xã Sín Chéng, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai họp vào thứ tư hàng tuần. Đến chợ, du khách có thể cảm nhận những sắc màu đặc trưng, nhất là qua trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Phiên chợ cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ, mua bán những vật dụng, sản phẩm cần thiết của bà con vùng cao.
 
 
Để kịp phiên chợ, những phụ nữ người Mông này phải 
dậy từ khi trời còn mờ sáng và đến chợ lúc 4h.
 
 Càng về trưa, dòng người đổ về trung tâm chợ càng đông.
 
 Hàng thổ cẩm được bày bán dọc các lối đi.
 
 Trong khi phụ nữa chú ý đến các mặt hàng may mặc...
 
 ... thì cánh đàn ông lại bị các hàng rượu thu hút.
 
Em bé theo mẹ xuống chợ.
 
 Đi chợ là cái cớ để mọi người giao lưu, gặp gỡ.
 
 Họ đem bán những mặt hàng nông sản tự tay làm ra.
 
  Khu vực bán lợn được bố trí riêng ở phía sau chợ.
Đức Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét