Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyền quý của cổ ngọc

Trên một trăm cổ vật làm bằng ngọc quý như lọ, bình, thẻ bài, ấn trượng, tranh khắc... đã ra mắt công chúng lần đầu tiên tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội).

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc trưng bày cổ ngọc đã được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 2/8.

Cuộc trưng bày này đã quy tụ 140 món hiện vật mang tính tiêu biểu, chủ yếu có nguồn gốc từ cung đình Huế như các vật dụng sinh hoạt của vua chúa, ấn ngọc các triều vua, tranh và tượng ngọc… Chiêm ngưỡng các cổ vật này, nhiều người không khỏi sửng sốt trước bàn tai tài hoa và óc sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân nước Việt từ thời xa xưa.

Một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:
Bộ chén và đĩa làm bằng ngọc trắng xám bịt vàng này từng đươc sử dụng trong cung đình Huế.
Chiếc đỉnh làm bằng ngọc xanh xám sẫm có từ thời Nguyễn.
Lọ làm bằng ngọc xanh xám sẫm.
Chậu của cung đình làm bằng ngọc trắng xanh và ngọc nhiều màu bịt vàng.
Những viên ngọc nhiều màu trên thành chậu.
Một chiếc chậu khắc của cung đình làm bằng ngọc xanh xám sẫm bịt vàng.
.
Thẻ Như ý làm bằng ngọc trắng xanh.
.
Hai thẻ Cát tường như ý làm bằng ngọc trắng xám.
Ấn Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ làm bằng ngọc trắng.
Ấn Hành tại chi tỷ, ngọc trắng.
Ấn Phong cương vạn cổ làm ngọc xanh có từ thời Lê Trung Hưng và được đưa vào cung đình Huế.
Một tác phẩm trong bộ tượng bát tiên, chất liệu ngọc trắng xám và xanh.
Tượng cá vàng làm bằng ngọc nhiều màu.
Bức chạm phong cảnh làm từ ngọc trắng.
Hồng Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét