Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Lễ Phật đản (Visaka bôchia)

Các lễ tôn giáo
Lễ Phật đản (Visaka bôchia)
Lễ Phật đản được tổ chức tại chùa vào ngày rằm tháng 4, trong một đêm và là lễ lớn nhất trong hệ thống lễ hội Phật giáo của người Khmer. Lễ cũng đồng thời kỷ niệm ngày Đức Phật đắc đạo hay nhập Niết bàn, ngày Đức Phật thuyết pháp đầu tiên (trak-đâng). Lễ này gọi chung là Visaka bôchia.
Vào ngày tổ chức lễ, người dân trong phum sóc mang hoa đến trang hoàng chánh điện, có nơi như tại Loan Mỹ, người dân còn mang một nhánh bồ đề lớn đưa vào chánh điện và vẽ tranh Đức Phật thuyết pháp cho 5 vị đệ tử đầu tiên. Sáng hôm đó, mọi người đi chùa và phát nguyện giữ “5 điều giới luật” (ngũ giới) hoặc “8 điều giới luật” (trong một ngày một đêm). Buổi tối, người ta trang hoàng thành 8 hướng, mỗi hướng tượng trưng cho một giai đoạn của cuộc đời Đức Phật. Tại mỗi hướng có một hoặc nhiều sư và các bổn đạo ngồi. Người ta luân phiên nhau đọc kinh, trước nhất là các vị sư sãi, kế đó là ông già – bà lão và tiếp theo đó là phụ nữ… Mỗi lượt bắt đầu từ hướng một (hướng vào chánh điện) và tiếp theo chiều kim đồng hồ, mỗi hướng đều nhìn vào hướng Đức Phật. Lễ này có thể kết thúc vào lúc nửa đêm và cũng có thể là kéo dài đến sáng (nếu có đông người đăng ký đọc kinh). Lễ này chỉ tổ chức tại chùa và mang nặng tính chất tôn giáo. Người Khmer trong phum sóc có thể đi thăm viếng nhau nhưng không tổ chức văn nghệ… 
TS Phan Văn Đốp – Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét