Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

'Phượt' Hà Giang, hãy giúp tôi!

“Nhóm tôi đang dự định làm chuyến phượt bằng xe máy đi Hà Giang dịp 30/4-1/5 (4 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 3/5). Rất cần sự tư vấn của các mọi người :

- Các điển thăm quan dọc tuyến đường đi
- Các địa điểm có thể dừng chân nghỉ tối (có số điện thoại liên hệ trước thì tốt quá)
- Các đoạn đường nào cần chú ý khi đi đường
- Các địa điểm có thể dừng lại trên đường đi".
Với 4 ngày từ ngày 30/4 (thứ 7) đến 3/5 thì mình tư vấn cho bạn lộ trình đi Hà Giang như sau:

Hà  Nội – Vĩnh Yên – Tuyên Quang – Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn – Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang (hoặc Mèo Vạc – Niêm Sơn – Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang).

Do các bạn đi vào ngày 30/4 (thứ 7) mới xuất phát ở HN thì sẽ không lên kịp Đồng Văn vào sáng ngày (chợ phiên Đồng Văn – Chủ Nhật) hôm sau nếu đi xe máy từ HN luôn. Vì thế mình đưa ra lộ trình gợi ý như sau:

+ Ngày 0: Tối 29 các bạn bỏ xe máy lên ô tô giường nằm lên Hà Giang. Xe giường nằm các bạn có thể alo đặt chỗ và xe trước hoặc ra bến xe Mỹ Đình, mình gợi ý đi xe Hải Vân – 0906007777. Sáng hôm sau tầm 5h là đến Hà Giang rồi.

+ Ngày 1: 30/4, Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn (155km, ngủ Đồng Văn). Sáng, 5h các bạn đến Hà Giang, ăn sáng, coffee, thăm thú TP Hà Giang, chụp ảnh cột mốc số 0, dòng sông Lô rồi lên đường đi Đồng Văn.

Các điểm chơi chính trong ngày 1 này là: Dốc Bắc Sum, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên (Tam Sơn), rừng thông Yên Minh, phố Cáo, Phó Bảng, Sủng Là, nhà vua Mèo Vương Chí Sình… Tối ngủ Đồng Văn, các bạn có thể ngủ ở khách sạn Cao Nguyên Đá, nhà nghỉ bình dân…nhưng nhớ book phòng trước vì dịp này rất đông. Tối thì lượn lờ Đồng văn, vào coffee Phố cổ ngồi rất hay…
 

Chợ phiên Đồng Văn (Ảnh: Hải Bình)

+ Ngày 2: 1/5. Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh (ngủ Yên Minh), hoặc Mèo Vạc – Niêm Sơn – Bảo Lâm (ngủ Bảo Lâm).

Sáng các bạn đi chợ phiên Đồng Văn rất thú vị, đến tầm 11h thì lên đường đi cột cờ Lũng Cú (Cực Bắc tổ quốc), rồi quay lại Đồng Văn, vượt Mã Pí Lèng (một trong tứ đại đỉnh đèo) sang Mèo Vạc – Yên Minh (ngủ tại đây) hoặc đi theo lối Mèo Vạc – Niêm Sơn – Bảo Lâm (Cao Bằng), ngủ tại đây.
 

Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại (Ảnh: Hải Bình)

+ Ngày 3: 2/5. Nếu ngày 2 các bạn ngủ Yên Minh thì ngày 3 sẽ là Yên Minh – Quản Bạ – Hà Giang – Tuyên Quang. Còn nếu ngày 2 ngủ ở Bảo Lâm thì ngày 3 là Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang – Tuyên Quang.

+ Ngày 4: 3/5. Sáng dậy thăm thú Tuyên Quang, coffee, thăm bến sông Lô lịch sử, dòng Lô rồi lên đường về Hà Nội. Tầm 12h là về đến HN. Chiều nghỉ ngơi, tối coffee tu tập…nghỉ ngơi cho ngày hôm sau đi làm.
 

Những cung đường quanh co toàn đá (Ảnh:Hải Bình)

Các bạn đi xe máy thì chú ý mấy điểm nhé:

+ Trước khi đi xe phải được bảo dưỡng lại, kiểm tra tổng thể, phanh, dầu, lốp… Các bạn nhớ mang theo dụng cụ sửa xe, và mỗi xe nên thang theo 1 săm xe dự phòng nhé. Nên đi các loại xe số thông dụng như Dream, Wave, Future, Jupiter…Tuyệt đối không đi xe ga.

+ Xe phải đầy đủ giấy tờ, gương, còi đèn…

+ Đồ dùng cá nhân cần thiết, như găng tay, áo mưa bộ (tuyệt đối không dùng áo mưa cánh dơi), quần áo cần thiết, quần rộng, giày leo núi càng tốt, mũ bảo hiểm loại tốt, có bộ giáp đi xe máy thì tốt hơn…

+ Vì đi đoàn đông nên các bạn nhớ phân công cụ thể xe dẫn đường, xe chốt đoàn, tuyệt đối tuân thủ luật giao thông và kỷ luật đi xe đường dài…

+ Trên đường không thiếu các điểm đổ xăng đâu nên các bạn không phải lo vụ xăng, nhắc các bạn có nghỉ chân ăn uống dọc đường thì cũng đừng vứt rác ra đường nhé, gom rác lại đến thị trấn nào đó hãy bỏ vào thùng rác.

+ Có khá nhiều điểm cần chú ý khi đi xe, các bạn có thể tham khảo thêm trên các trang du lịch như TTVNOL, hay Phuot.com…
Chúc các bạn một chuyến đi an toàn, vui vẻ và ý nghĩa.

  • Trần Giá
Bạn đọc Nguyễn Huy Vinh công tác tại Hà Giang hướng dẫn cung đường như sau:
Được biết bạn đang chuẩn bị du lịch Hà Giang mình hướng dẫn các bạn muốn đi phượt Hà Giang như sau:
1.    Hà nội – Tuyên Quang:
Tuyến đi thứ nhất: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phú Thọ - Tuyên Quang Đường này thì nhiều người biết và đông xe đi lại, đường cũng dài hơn khoảng 30km so với tuyến thứ hai mình hướng dẫn chi tiết dưới đây
Tuyến đi thứ hai: Hà Nội – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cổ Tiết – Cầu Phong Châu – Phú Thọ - Đoan Hùng – Tuyên Quang. Từ Hà Nội bạn đi theo Đại lộ Thăng Long. Sau đó gặp đường 21 đi theo đường 21 lên Sơn Tây (Chú ý: điểm giao nhau này ngày trước là ngã 3 nay đã làm cầu vượt qua đường 21 nên các bạn chú ý rẽ phải trước cầu vượt). Tiếp theo bạn đi Từ Sơn Tây qua cầu Trung Hà đến Cổ Tiết, đến Cổ Tiết qua cầu Phong Châu, qua cầu Phong Châu đi theo đường vên sông (đường 320) đi lên Phú Thọ. (Nếu đi nhầm đường sang Lâm Thao thì lúc ra sẽ gặp quốc lộ 2 ở ngay nối vào đền Hùng.)
Từ Phú Thọ các bạn theo quốc lộ 2 đi lên Đoan Hùng rồi đến Tuyên Quang, đi theo đường cao tốc bên ngoài Tuyên Quang bạn sẽ không phải đi qua thành phố Tuyên Quang (Nếu các bạn đi từ đầu giờ sáng và đi liên tục thì sẽ mất khoảng 3h – 3h30 phút để đi đến Tuyên Quang).
Địa điểm dừng chân: Ăn trưa bạn có thể ăn ở các quán bên trái đường đoạn cách Tuyên Quang 9 đến 10 km hoặc các bạn sau khi ra khỏi Tuyên Quang 10 km sẽ gặp một quán to mặt bằng rộng, đồ ăn ngon bổ, rẻ nhất trên toàn tuyến (mình hay dừng chân ở đây).
2.    Tuyên Quang – Hà Giang - khoảng 153km:
Theo đường Quốc lộ 2 đi tiếp: TP. Tuyên Quang – Hàm Yên -  Bắc Quang – Vị Xuyên – TP. Hà Giang. Trên tuyến này có một suối khoáng nóng các trục quốc lộ 2 khoảng 5 km là khu có Bệnh viện điều dưỡng của tỉnh Hà Giang, có dịch vụ tắm nước nóng của suối khoáng (nếu có nhiều thời gian thì rẽ vào)
Địa điểm cần quan tâm tại thành phố Hà Giang: Quảng trường 26/3 có tượng đài Bác Hồ và các dân tộc. Ngay gần quảng trường là cột mốc km số 0 của quốc lộ 2 (chỗ này bạn nên chụp ảnh)
3.      Hà Giang và Cao Nguyên Đá Đồng Văn:
Tuyến du lịch Cao Nguyên Đá Đồng Văn: TP. Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Mèo Vạc – Đồng Văn – Yên Minh – Quản Bạ - TP. Hà Giang.
Các địa điểm cần tham quan: Ngoài các cảnh núi đá, vực sâu, đường ngoằn ngèo, đồi.. thì một trong các địa điểm cần chú ý là:
3.1. Mã Pí Lèng (còn gọi là đường Hạnh Phúc nối huyện Mèo Vạc với huyện Đồng Văn);
3.2. Cột cờ Lũng Cú (cột cờ lớn mới được đầu từ xây dựn lại, là cờ to x 54)
3.3. Nhà Vương (nơi Vua của người H’mong ở - địa thế phong thủy rất đẹp)
3.4. Phố cổ Đồng Văn (khu phố gần chợ huyện Đồng Văn – nên vào quán café Phố Cổ nếu nghỉ đêm lại Đồng Văn)
Cách đi: Từ Hà Giang bạn theo đường tỉnh lộ 4C đi qua xã Minh Tân và bắt đầu hành trình leo dốc Bắc Sum từ km 25 vượt qua cổng Trời (bạn sẽ không thấy chỗ nào đề là cổng trời đâu nhé – chỗ nào là đỉnh dốc cao nhất hai bên đều có vách núi thì đó là cổng trời).
Đến Quản Bạ bạn đi tiếp theo tuyến quốc lộ 4C lên Yên Minh. Từ Yên Minh đi ra đến ngã 3 thì đi theo lối bên phải để đi huyện Mèo Vạc trước (đường kia đi Đồng Văn là đường ngược dốc cao hơn).
Đến Mèo Vạc bạn đi sang Đồng Văn bằng cách đi qua đường Hạnh Phúc. Đồng Văn đi ra có 2 đường rẽ phải đi Lũng Cú, từ Lũng Cú đi ra nhà Vương (đường này là gần hơn) hoặc có thể đi theo đường tỉnh lộ 4C đến Nhà Vương trước sau đó đi Lũng Cú – Lũng Cú quay lại quốc lộ 4C về Yên Minh. Từ Yên Minh đi Quản Bạ, tiếp đến là Hà Giang. Như vậy kết thúc một chuyến phượt cao nguyên đá Đồng Văn.
Ăn uống và nghỉ ngơi: tại trung tâm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn đều có nhà hàng và nhà nghỉ. Chú ý không nên đi ăn uống quá muộn có thể sẽ không còn nhiều lựa chọn. Nhưng ăn đêm thì yên tâm chắc chắn đến 11h đêm vẫn có hàng quán.
4.    Chú ý mang theo đầy đủ giấy tờ xe, xe có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS phù hợp, người ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm đầy đủ, nên có kính mắt, đi giầy nhẹ hoặc giầy thể thao. Nên trang bị điện thoại có hệ thống google map, mạng Vina, Viettel, Mobi hoạt động tốt ở vùng này. 
5. Quãng đường:
Hà nội – Hà Giang 355km
Hà Giang – Quản Bạ 50km
Quản Bạ - Yên Minh 50 km
Yên Minh – Mèo Vạc 50 km
Mèo Vạc – Đồng Văn 21 km
Đồng Văn – Yên Minh 50 km (tính đi theo Quốc lộ 4C nhà Vương năm ven quốc lộ 4C,
nếu đi Lũng Cú thì + thêm 40km nữa cho cả đi và về Lũng Cú)
6.    Các điểm hấp dẫn khác: Bãi đá cổ, hay hồ thủy điện Na Hang cần nhiều thời gian hơn và tuyến đường cũng khác.

Bạn đọc tên Giang gửi thư đến VietNamNet khuyên đoàn của bạn Trung Kiên nên tham dự chợ tình Khau Vai dịp này:
Tôi là người Hà Giang vậy nếu bạn đi "phượt" Hà giang khuyên bạn nên ghé thăm như sau:
Đường từ Hà Nội - Hà Giang 300km theo quốc lộ 2 đi khoảng 6 tiếng. Từ TP Hà Giang đi Quản Bạ bạn sẽ đi qua cổng trời Quản Bạ, Núi Đôi, sau đó đến Yên Minh ăn cơm trưa.
Tiếp tục từ Yên Minh bạn đi Đồng Văn, trên đường đi Đồng Văn bạn nên ghé thăm Nhà Vương, sau đó đi tiếp qua Lũng Táo để lên Lũng Cú thăm cột cờ tại đỉnh đầu tổ quốc, tiếp tục đi về Đồng Văn nghỉ đêm để thăm phố cổ và lễ hội đèn lồng, ngắm thôn nữ, uống rượu ngô Thiên Hương đặc sản của Đồng Văn.
Ngày hôm sau bạn đi Mèo Vạc, trên đường từ Đồng văn sang Mèo Vạc bạn dừng chân tại đỉnh Mã Pì Lèng và sông Nho Quế để thấy thiên nhiên hùng vĩ bao la, đến Mèo Vạc bạn đi tiếp Khau Vai, chiêm ngưỡng Vườn Hoa đá nổi tiếng và tham dự chợ tình Khau Vai trong dịp này.
Chúc bạn có một chuyến khám phá vùng cực Bắc vui vẻ trong dịp nghỉ lễ này.
 

Một bản làng dưới chân núi đá ở Hà Giang (Ảnh: Hải Bình)
Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại (Ảnh: Hải Bình)
Em bé dân tộc trên đỉnh núi đá (Ảnh:Hải Bình)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét