Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Thanh Hóa: Phát hiện hai cây đèn khổng lồ 1000 năm tuổi

VTC News) - Hai cây đại đăng khổng lồ, giống hệt nhau, có chiều cao 1,5m và nặng hàng chục kg vừa được phát hiện tại một ngôi chùa ở huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Trong chuyến công tác về huyện Nga Sơn, chúng tôi đã phát hiện hai cây đại đăng bằng đồng tại chùa Bạch Tượng thuộc thôn Giáp Nội, xã Nga Giáp.

Thanh Hóa: Phát hiện hai cây đèn khổng lồ 1000 năm tuổi
Hai cây đại đăng bằng đồng cao tới 1,5m và nặng hàng chục kg. 

Ông Nguyễn Hữu Vũ (làm thủ từ ở đây 20 năm qua) cho biết: “Từ những năm 60 của thế kỷ trước, hai cây đại đăng này đã phải gửi tại đền thờ dòng họ Nguyễn Tài trong xã. Đèn mới được đưa về chùa khoảng 20 năm nay. Lo không đảm bảo an toàn nên ngay sau đó, người ta phải tháo rời từng bộ phận, mang đi cất. Chỉ những ngày lễ lớn chúng tôi mới mang ra”.


Ông Vũ cùng nhiều vị cao niên trong xã đều cho biết, hai cây đèn này có từ thời Lý.


Trần Đông

Thanh Hóa: Phát hiện hai cây đèn khổng lồ 1000 năm tuổi
Những cánh cửa gỗ trạm khảm rồng, phượng tồn tại hàng trăm năm trong chùa. 

Theo một số tài liệu hiện có tại xã Nga Giáp, chùa Bạch Tượng thuộc thôn Giáp Nội được xây dựng cách đây hơn 500 năm. Hai cây đèn khổng lồ trên được đặt tại ngôi chùa này từ nhiều đời nay.

Thanh Hóa: Phát hiện hai cây đèn khổng lồ 1000 năm tuổi
Chùa Bạch Tượng đã tồn tại hơn 500 năm với vẻ rêu phong, cổ kính. 

Hai báu vật này rất ít người biết đến bởi nó được tháo rời từng bộ phận đem đi cất giấu do sợ vấn đề an ninh không đảm bảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét