Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Đặc sắc phiên chợ cầu may đầu năm

Trở thành hoạt động văn hoá truyền thống, cứ đến khuya ngày mồng 2, rạng sáng mồng 3 tết Nguyên Đán là hàng ngàn người dân khắp nơi lại đổ về đình làng Bích La Đông (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong) để tham dự phiên chợ đầu tiên trong năm.
Du khách đến với chợ Đình Bích La để thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cầu xin vận may, tài lộc cho bản thân, gia đình trong năm mới.
 
Du khách đổ về lễ hội Chợ Đình Bích La đông từ rất sớm trong đêm
 
Phiên chợ chính thức khai hội vào lúc 2h sáng ngày 3 tết Nguyên Đán tại Đình làng Bích La và kết thúc vào trưa cùng ngày nhưng ngày từ rất sớm đã có hàng ngàn lượt khách về đây để cầu xin vận may đầu năm. Tại hội chợ những sản phẩm hoa quả, cây xanh được bày bán rất nhiều theo quan niệm mua “lộc” đầu xuân của dân tộc ta.
 
Trái cây, củ quả bày bán rất nhiều tại chợ đêm
 đầu năm
Hội chợ Đình Bích La là một trong những rất ít lễ hội dân gian còn giữ được nét đẹp văn hoá dân tộc, thu hút được đông đảo du khách tham gia. Được biết tại hội chợ những con em đạt kết quả học tập tốt cũng sẽ được vinh danh, phát thưởng ngay tại Đình làng để khuyến khích con cháu trong làng phấn đấu học tập:
Những hình ảnh về phiên chợ Đình Bích La vào đêm mồng 2, rạng sáng mồng 3 Tết.
 
Lối vào chợ khuya đầu năm
Hàng trăm năm qua, phiên chợ đầu năm nay đã là một truyền thống gắn liền với những người dân tỉnh Quảng Trị
Chè xanh là mặt hàng xuất hiện nhiều nhất tại hội chợ
Trầu cau và bánh nậm, lọc
Nhang trầm
Mua lộc đầu năm
Hàng lưu niệm
Hoa
Thư pháp
Có cả hàng bán thịt
Chơi "Bầu cua"
Mua băng đĩa nhạc Xuân
Nhiều em nhỏ dự "Trò chơi có thưởng"
Đình làng Bích La lung linh trong ánh sáng của nhang thơm trong phiên chợ khuya độc đáo đầu năm.
 
Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét