Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam

Ngôi nhà rộng 5 gian, dài 13 m, cao 5 m, chỉ cách cổng phía Tây của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ vài trăm mét.
Tin liên quan:

Ngôi nhà của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) được xây dựng từ năm 1810, là một trong những kiến trúc nhà ở cổ nhất xứ Thanh và là một trong những ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.



Ngõ dẫn vào nhà ông Tùng với hai bên tường rêu phong.

Nhà được làm chủ yếu bằng gỗ với 29 cột cái

..và mái nhà được lợp bằng 16.000 viên ngói vảy cá

Gian chính của ngôi nhà.

Hai xà chính của ngôi nhà được làm bằng gỗ táu với nhiều nét
chạm trổ độc đáo, tinh xảo.


Các hoạ tiết trạm trổ tinh xảo tạo nên nét độc đáo, cổ kính của ngôi nhà.

Theo Thanh Hoá online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét