Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Đời sống người Bana

Trong khuôn khổ buổi ra mắt sách Người Bana ở Kom Tum ngày 15/0/2011, một cuộc triển lãm ảnh về người Bana cũng được trưng bày tại sảnh Trung tâm Văn hóa Pháp.
Cùng  xem những bức ảnh sinh động này.
 

xc
Khi bắt đầu lập làng, người Ba-na tìm kiếm đất đai cẩn thận

 

rtfer
Nhà rông là không gian sinh hoạt chung của cả làng

 

czx
Mỗi làng Ba-na là một quốc gia hoàn toàn độc lập

 

 Đã chung làng thì đối đãi với nhau thân mật lắm

Người Ba-na không trọng nam khinh nữ

 

tưe
Đứa trẻ mới sinh được người Ba-na sẽ làm lễ thổi lỗ tai cho nó

 

ht
Để kiếm vợ, con trai đến nhà con gái, đứng dưới sân gảy đàn. Con gái ngó ra, nếu thấy thích thì mời lên nhà, không thích thì đóng cửa lại

 

ưerer
Tục ngữ Ba-na khuyên con trai nên lấy vợ lớn tuổi, đã biết làm ăn

 

fgdf
Gùi ghè đi bán

 

fg
Thường đi săn bắn mang, nai, chồn, thỏ, cheo...

 

hfgsd
Cầm rựa gùi cơm đi phát rẫy
Nguồn:
(Những bức ảnh này cũng được in trong cuốn sách nói trên. Ảnh do Nxb Tri Thức cung cấp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét