Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Vồ Dơi hút khách


Từ khi được công nhận là Vườn Quốc gia năm 2008, điểm du lịch sạch Vồ Dơi, huyện U Minh, Cà Mau ngày càng thu hút nhiều du khách.
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách tham quan.
Vườn Quốc gia Vồ Dơi rộng khoảng 8.000 ha, là khu rừng tràm nguyên sinh, một loại cây rừng đặc biệt của vùng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau. Do được giữ gìn, bảo vệ tốt nên Vồ Dơi còn nguyên vẹn nét hoang sơ, bí ẩn và là nơi hội tụ hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.
Vồ Dơi hút khách
Đường vào khu du lịch sạch Vồ Dơi
Tại đây, hiện có trên hàng chục loài chim quí hiếm nằm trong sách đỏ như: quạ, chằng bè, chim sen, diệc…, cùng nhiều loài động vật hoang dã khác như kì đà, rắn hổ, heo rừng, nai, khỉ… và hàng trăm loại cá nước ngọt, xếp vào loại đặc sản của vườn quốc gia U Minh Hạ Cà Mau sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vồ Dơi phấn khởi, hiện nay mỗi ngày Vồ Dơi đón gần cả ngàn lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt, các đoàn du khách quốc tế mỗi khi về Cà Mau hay các tỉnh lân cận đều dành thời gian đến tham quan, tìm hiểu nơi này.
Vồ Dơi hút khách
Vườn quốc gia Vồ Dơi có rất nhiều loài chim quý hiếm
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ông Đoàn Văn Bình cho biết, tận dụng lợi thế của rừng quốc gia U Minh Hạ, tỉnh đã tiến hành đầu tư phát triển thêm nhiều dịch vụ phục vụ tại các vườn quốc gia nhằm thu hút khách.
Tuy nhiên do có tính đặc trưng, nên trước mắt chúng tôi không thể vừa đầu tư phát triển, bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, vừa phục vụ tốt cho du khách. Do đó, hiện tỉnh chỉ để du khách tham quan một số tuyến phù hợp.
TRẦN NHÃ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét