Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Ăn sô-cô-la giúp giảm huyết áp


TNO) Các nhà khoa học thuộc Đại học Adelaide (Úc) cho biết ăn một ít sô-cô-la mỗi ngày có thể giúp điều trị chứng huyết áp cao.
Sô-cô-la chứa nhiều chất có tên gọi là flavanol, có tác dụng làm cho các mạch máu trong cơ thể giãn nở, vì thế, máu lưu thông được dễ dàng hơn và từ đó, huyết áp giảm xuống.
“Bạn không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc để giảm huyết áp. Nghiên cứu này cho thấy có một số thực phẩm có thể giúp bạn”, báo Telegraph dẫn lời Tiến sĩ Karin Ried thuộc Đại học Adelaide.
Tiến sĩ Ried cùng nhóm nghiên cứu của bà nhận thấy đối với những người mắc chứng huyết áp cao, ăn sô-cô-la có thể giúp giảm huyết áp khoảng 5%.
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ăn sô-cô-la có tác dụng giảm huyết áp tương đương như việc tập thể dục vừa phải trong khoảng 30 phút mỗi ngày như đi bộ nhanh hoặc bơi lội.
Một điều khiến các nhà nghiên cứu lo ngại là ăn nhiều sô-cô-la có thể góp phần dẫn đến béo phì.
Huỳnh Thiềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét