Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

'Bảo bối' làm đẹp lạ mắt của sơn nữ Việt


Mới nhìn, thật khó tưởng tượng những đồ vật cầu kỳ, lạ mắt đó là vòng cổ, vòng tay, hoa tai... của những cô gái dân tộc thiểu số Việt Nam.
Bộ vòng cổ và vòng tay được chế tác khá cầu kỳ của phụ nữ H'mông Trắng (Nghệ An).
Vòng đeo cổ với thiết kế tinh xảo của phụ nữ Dân tộc H’mông.
Khuyên tai của người H'mông Đen (Sơn La) với các họa tiết được trạm trổ rất tỉ mỉ.
Trâm cài tóc của phụ nữ Cống (Lai Châu) làm từ những vật liệu thiên nhiên như lông nhím, vỏ cây rừng và vỏ ốc.
Hoa tai thiết kế "độc" của người Xơ Đăng.
Vòng đeo chân không kém phần tinh tế của người Mnông.
Vòng đeo chân không kém phần tinh tế của người Mnông.
Vòng đeo tay của các cô gái Gié Triêng (Kon Tum).

Vòng đeo tay to và nặng của các thôn nữ người Êđê.

Những chiếc hoa tai to bằng ngón tay cái, làm bằng ngà voi này khá phổ biến ở tỉnh Gia Lai.

Vòng đeo cổ của người Xơ Đăng.

Bộ trang sức của phụ nữ dân tộc Mảng gồm vòng cổ, dây chuyền, hai hàng tiền xu bằng nhôm và chùm dây hạt cườm có tua vải đỏ trước ngực áo.

(Theo Kiến thức)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét