Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Du lịch Pleiku tự túc


Pleiku là thủ phủ của tỉnh Gia Lai, cách TP.HCM hơn 500km. Đây là một điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá Tây nguyên, nhất là vào thời điểm này, với sự ấm áp của dã quỳ báo đông sót lại và hoa cà phê bắt đầu khoe sắc đầu xuân. 
Du khách tham qua thủy điện Yaly - Ảnh: Gia Tiến
Di chuyển
Bạn dễ dàng mua vé xe giường nằm tuyến Sài Gòn - Gia Lai xuất phát vào buổi tối. Xe Hưng Thành đi từ bến xe miền Đông lúc 19g tối, nhà xe Gia Phúc (giường nằm, ghế ngồi) xuất bến lúc 7g30, xe Hồng Hà, Mai Linh, ngoài ra còn có nhà xe Thuận Hưng (236 quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh).
Tại Pleiku, bạn khá dễ dàng thuê được xe gắn máy tại các nhà nghỉ, khách sạn để đáp ứng nhu cầu đi lại tham quan, khám phá của mình, chủ động và tiết kiệm chi phí hơn cả nếu di chuyển bằng xe ôm hay taxi. Chi phí khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ngày (tùy xe). Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn nữa, bạn cũng có thể hỏi nhân viên khách sạn giúp đỡ về việc thuê xe đạp.
Nhà nghỉ:
Bạn có thể tìm nhà nghỉ hợp túi tiền (giá rẻ) ở xung quanh khu vực bến xe Đức Long (đường Lý Nam Đế - Pleiku) hay đến khu vực trung tâm Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Phạm Văn Đồng tìm các khách sạn tiện nghi và chất lượng hơn. Với chi phí tiêu chuẩn, bạn có thể tới nhà khách Công Đoàn ở 9B Hai Bà Trưng hoặc khách sạn Thuận Hải (96 Trần Phú), giá phòng khoảng 200.000 đồng/đêm.
Ăn uống:
Nếu bạn chọn các món ăn bình dân như người bản địa thì sẽ tiết kiệm được chi phí ăn uống. Phở khô là một đặc sản của Pleiku, bạn có thể thưởng thức món này ở phở Hồng (Nguyễn Văn Trỗi), Tàu Lí (đường Trần Phú), Ngọc Linh (đường Sư Vạn Hạnh), Ngọc Sơn (đường Hùng Vương). Buổi chiều bạn có thể ghé công viên Diên Hồng tìm các món ăn vặt hoặc các loại bánh trái ở khu vực Lý Thái Tổ.
Quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là một địa điểm tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố Pleiku, xa xa là ngọn núi Hàm Rồng.
Các địa điểm tham quan, khám phá:
• Biển hồ Tơ Nưng: được biết đến với một cái tên đầy chất thơ và nhạc, “Mắt ngọc phố núi”, nguyên là miệng một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, cách Pleiku khoảng 6km về hướng bắc, gần quốc lộ 14B.
• Đỉnh núi Hàm Rồng: cách Pleiku 11km về hướng nam, ngay cửa ngõ vào thành phố trên quốc lộ 14B, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, được coi như nóc nhà phố núi. Từ trên đỉnh Hàm Rồng, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Pleiku sầm uất, những nông trường cà phê, tiêu, cao su bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt.
• Thác chín tầng cách thành phố 20km nằm trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Iagrai, bắt nguồn từ trên đỉnh núi cao, đổ xuống qua những vách núi đá, xung quanh là hệ sinh thái rừng còn nguyên sơ và hoang dã. Đây là địa điểm picnic, dã ngoại cuối tuần ưa thích của giới trẻ thành phố.
• Thủy điện Ialy: cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về phía tây bắc, nằm trên địa bàn hai huyện Chư Păh (Gia Lai) và huyện Sa Thầy (Kon Tum).
• City tour với chùa Bửu Nghiêm (số 4 Lý Thái Tổ), chùa Minh Thành (đường Nguyễn Viết Xuân) với kiến trúc khá đẹp và ấn tượng. Bạn cũng có thể ghé thăm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cách thành phố Pleiku 13km (xã Chư HRông, TP Pleiku).
Chúc bạn có một chuyến khám phá Pleiku như ý.
MỘC HÀ thực hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét