Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Nhìn mắt đoán bệnh


Nếu mắt bạn có những triệu chứng bất thường, đừng vội chủ quan, vì rất có thể bạn đang gặp “rắc rối” với một số bệnh tật.
Mí mắt trên bị sưng – dấu hiệu của bệnh sỏi thận.

Mắt sưng lên như quả táo và có những vằn đỏ trên giác mạc – triệu chứng của bệnh tăng nhãn áp.

Lớp nhầy trắng mỏng xuất hiện trên con ngươi – dấu hiệu của đục thủy tinh thể.

Những vết xám nhỏ dưới mắt – dấu hiệu của sự xuất hiện cát hoặc đá trong thận.

Mụn chắp (lẹo) ở mắt – ăn quá nhiều chất béo (đặc biệt là thịt lợn) gây cản trở cho thận và mật.

Chớp mắt liên tục – có khả năng do rối loạn hệ thống thần kinh hoặc gan có vấn đề.

Màu hồng phía trong mí mắt trên – sức khỏe tốt.

Màu đỏ - rối loạn tuần hoàn, hệ thống tiêu hóa và hệ thống niệu sinh dục.

Màu trắng – thiếu hemoglobin, thiếu máu.

Màu đỏ vàng – hoạt động của gan, lá lách, tuyến tụy và tim bị rối loạn.
Hồng Hạnh (Theo Hường Anh - Alekxandr Boric,pravda)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét