Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Vị thuốc từ quả xoài


Khi bị viêm họng mãn tính, khản tiếng, dùng xoài sắc nước uống thay trà. Nếu bị say xe, nôn mửa, có thể nhai xoài khô hoặc nấu canh thêm mật ong vừa đủ uống.
Xoài, còn có tên gọi là vọng quả, mông quả, mã mông là quả của cây xoài. Thuộc họ đào lộn hột. Tính chua ngọt, mát.

Thành phần chủ yếu chứa protit, đường, chất bột, vitamin C, caroten, chất gôm, v.v. Trong xoài khô chứa acid citric, acid tactơric, acid oxalic, đường, glucô. Có thể làm phơi chế biến thành xoài khô dùng dần.

Tác dụng: Ích vị giảm buồn nôn, hành khí ngừng ho, lợi tiểu giải khát. Chủ yếu dùng cho kinh mạch không thông ở phụ nữ, ho, chán ăn, miệng nhiệt hay khát, tiểu tiện không thông suốt, v.v.

Kiêng kị: Sau khi ăn no không nên dùng, cấm ăn cùng tỏi, các thứ cay.

Chữa trị: 

1- Miệng khô lưỡi nhiệt, ho, tiểu tiện không thông. Xoài khô ngâm bằng nước sôi uống thay trà. Cũng có thể ăn sống.

2- Viêm họng mãn tính, khản tiếng: Xoài 1-2 quả, sắc nước uống thay trà.

3- Say xe, say thuyền, nôn mửa: Xoài khô nhai từ từ. Hoặc dùng xoài nấu canh thêm mật ong lượng vừa đủ uống.

4- Chán ăn uống, bệnh hoại huyết: Mỗi ngày ăn sống 3-6 quả xoài chín, ăn sau bữa cơm, ăn liền nhiều ngày.

5- Kinh mạch phụ nữ không thông: Xoài khô 60 gam, đổ nước vào đun chín, chắt nước rồi cho vào ít đường để uống. Ngày hai lần.
Hồng Nga (Theo Suckhoedoisong)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét