Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Du lịch "bụi" ở Hà Tiên


Hà Tiên là một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Kiên Giang, là một trong những điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách.
Đồng bằng Hà Tiên nhìn từ núi Đá Dựng - Ảnh: Hạnh Trí
Đường đi
Các bạn có thể đi từ Long Xuyên đến Hà Tiên bằng xe máy theo một số cung đường gợi ý dưới đây:
- Cung đường Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên
Từ Long Xuyên chạy xe theo quốc lộ 91 để về Châu Đốc. Từ Châu Đốc chạy xe dọc theo kênh Vĩnh Tế để đi về Hà Tiên. Cung đường này phù hợp khi các bạn có dự định kết hợp thăm quan Miếu Bà Chúa Sứ, Chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, rừng Tràm Trà Sư…
- Cung đường Long Xuyên - Tri Tôn - Kiên Lương - Hà Tiên
Cung đường này phổ biến hơn. Khoảng cách di chuyển cũng ngắn hơn.
Chỗ ngủ
Các bạn có thể lưu trú tại khu vực trung tâm thị xã Hà Tiên hoặc khu vực biển Mũi Nai (cách trung tâm Hà Tiên khoảng 5km).
- Khu vực trung tâm thị xã Hà Tiên
Các khách sạn nhà nghỉ tập trung nhiều ở khu vực gần chợ Hà Tiên và khu vực đường Trần Hầu. Một số khách sạn tham khảo: khách sạn Hà Tiên, khách sạn Hải Phượng…
- Khu vực biển mũi Nai
Bãi biển mũi Nai cách trung tâm thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) khoảng 5km. Trong khuôn viên của khu du lịch mũi Nai có khá nhiều nhà nghỉ phụ vụ nhu cầu lưu trú của du khách gần xa.
Ăn uống
Các bạn có thể ghé khu chợ đêm và khu phố ẩm thực để thưởng thức các món ăn đặc sản của Hà Tiên như sò huyết, bánh canh chả ghẹ, gỏi cá trích, bún cá, biên mai, ốc giác…
Thăm quan
Một số điểm thăm quan tiêu biểu tại Hà Tiên có thể kể đến là Lăng Mạc Cửu (là khu thờ dòng họ Mạc, dòng họ có công khai phá mảnh đất Hà Tiên), chùa Tam Bảo (sắc tứ Tam Bảo tự), chùa Phù Dung, bãi tắm Mũi Nai, Thạch Động, núi Đá Dựng, chợ đêm Hà Tiên, hòn Chông…
Chúc các bạn có chuyến đi thành công.
MINH THIÊN thực hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét