Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Hoang sơ bãi biển Đồi Nhái


(HQ Online)- Cách thành phố Vũng Tàu khoảng 7 km, nằm trên tuyến đường 3-2, bãi biển Đồi Nhái (Bà Rịa- Vũng Tàu) cách xa khu vực dân cư, chưa được khai thác, còn hoang sơ nên khách đến đây chủ yếu là khách đi "phượt" (hình thức du lịch tự do) và dân địa phương.
Biển Đồi Nhái nhìn về phía Long Hải.
Biển Đồi Nhái khá nông, với bãi cát trắng trải dài hàng km, nước trong xanh. Tại đây chưa có hình thức kinh doanh hay khai thác du lịch nên đây là địa điểm lý tưởng cho việc cắm trại theo nhóm.
Vì còn rất hoang sơ nên đến đây du khách cần trang bị đầy đủ đồ ăn, thức uống và các vật dụng làm lều, trại để nghỉ chân.
Và nhìn về phía Vũng Tàu.
Khách tắm biển ở đây chủ yếu là dân địa phương.
Với bờ cát trắng trải dài, các bạn trẻ đi "phượt" tha hồ vui chơi, tắm biển.
Nhóm bạn trẻ dựng lều, đốt lửa nướng cá ngay trên bãi biển.
Và tìm hiểu một số nghề của ngư dân.
C.Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét