Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Độc đáo pháo đất Hải Dương


(TNO) Tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương năm 2013 và tưởng niệm 679 năm (1334-2013) ngày mất của Đệ tam Tổ dòng thiền Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đã diễn ra. Trong đó, trò chơi pháo đất được đông đảo du khách tỏ ra thích thú.

Theo truyền thuyết tại địa phương thì trò chơi pháo đất có từ thời Hai Bà Trưng. Khi các tướng của Hai Bà Trưng mang quân truy đuổi giặc qua địa phương, thấy trò chơi lạ liền tổ chức cho binh lính chơi. Pháo nặn càng to tiếng nổ càng lớn.
Sau đó, họ liền cho binh lính nặn pháo cực to, gieo xuống tiếng nổ âm vang làm cho kẻ thù khiếp sợ. Sau này nó trở thành trò chơi truyền thống, để kỷ niệm những ngày đuổi giặc và rèn luyện thân thể cho thanh niên tại địa phương.
Độc đáo pháo đất Hải Dương 1
Độc đáo pháo đất Hải Dương 2
Độc đáo pháo đất Hải Dương 3
Các công đoạn nặn pháo
Độc đáo pháo đất Hải Dương 4
Pháo càng to tiếng nổ càng lớn
Tin, ảnh: Tiến Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét