Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co


Cứ mỗi dịp xuân về, nhân dân xã Tam Hồng (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) lại tưng bừng tổ chức lễ hội Hội đền Bắc Cung với rất nhiều trò chơi dân gian. Trong đó, thu hút nhiều sự quan tâm nhất là trò kéo co.

Hội đền Bắc Cung hay diễn ra từ ngày mùng 6 đến 15 tháng Giêng Âm lịch. Đây là dịp để nhân dân xã Tam Hồng tưởng nhớ Đức thánh Tản Viên, người anh hùng có công khai điền trị thuỷ từ thuở Vua Hùng dựng nước.
Các cô gái làng Nho Lâm rước kiệu từ đình làng lên đền Bắc Cung.
Các cô gái làng Nho Lâm rước kiệu từ đình làng lên đền Bắc Cung.
Trong phần lễ, nhân dân Tam Hồng tổ chức rước kiệu từ các đình làng Phù Lưu, Man Để, Tảo Phú, Lâm Xuyên, Nho Lâm lên đền Bắc Cung. Chủ tế thay mặt người dân trong làng dâng hương, nước, rượu, lễ vật và đọc văn tế xin Đức thánh Tản Viên cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.
Ngoài nhân dân xã Tam Hồng, hội đền Bắc Cung mỗi năm còn thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương về vãn cảnh cầu bình an, hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới.
Đặc biệt, trong phần hội của Hội đền Bắc Cung tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: chọi gà, đấu vật, đánh cờ người, đu cây, kéo co.
Dưới đây là một số hình ảnh về Hội đền Bắc Cung được PV Dân Việt ghi lại trong ngày mùng 7 tết Quý Tỵ 2013:
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Những thanh niên trẻ khỏe nhất làng Nho Lâm (xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) rước kiệu từ đình làng lên đền Bắc Cung.
 Những thanh niên trẻ khỏe nhất làng Nho Lâm (xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) rước kiệu từ đình làng lên đền Bắc Cung.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Nhiều người dân trong làng cũng theo sau đoàn rước về đền Bắc Cung dự hội.
Nhiều người dân trong làng cũng theo sau đoàn rước về đền Bắc Cung dự hội.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Sau khi rước kiệu đến đền Bắc Cung, Chủ tế sẽ thay mặt người dân trong làng dâng hương, nước, rượu, lễ vật và đọc văn tế xin Đức thánh Tản Viên cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.
 Sau khi rước kiệu đến đền Bắc Cung, Chủ tế sẽ thay mặt người dân trong làng dâng hương, nước, rượu, lễ vật và đọc văn tế xin Đức thánh Tản Viên cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.
Trong phần hội của Hội đền Bắc Cung có nhiều trò chơi dân gian. Tuy nhiên, thu hút đông đảo người dân đến dự hội nhất là trò kéo co.
Trong phần hội của Hội đền Bắc Cung có nhiều trò chơi dân gian. Tuy nhiên, thu hút đông đảo người dân đến dự hội nhất là trò kéo co.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co

Để phục vụ trò chơi kéo co, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng hẳn một sân đấu riêng biệt cạnh đền Bắc Cung. Sân đấu được xây nhô lên cao và ngăn cách với bên ngoài bằng một hố sâu để để trò chơi diễn ra công bằng và người dân tiện theo dõi. Chỉ có nhưng người tham gia đội kéo co và thành viên ban tổ...
 Để phục vụ trò chơi kéo co, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng hẳn một sân đấu riêng biệt cạnh đền Bắc Cung. Sân đấu được xây nhô lên cao và ngăn cách với bên ngoài bằng một hố sâu để để trò chơi diễn ra công bằng và người dân tiện theo dõi. Chỉ có nhưng người tham gia đội kéo co và thành viên ban tổ chức mới được phép lên trên sân đấu.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Nhiều cháu nhỏ cũng chăm chú theo dõi màn kéo co căng thẳng.
Nhiều cháu nhỏ cũng chăm chú theo dõi màn kéo co căng thẳng.
Theo Ban tổ chức lễ hội, giải năm nay có 13 đội đại diện cho 13 khu tại xã Tam Hồng tranh tài ở 2 nội dung kéo co nam, kéo co nam nữ kết hợp. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16.2 tới ngày 21.2 (tức ngày mùng 7 đến ngày 11 Âm lịch).
Theo Ban tổ chức lễ hội, giải năm nay có 13 đội đại diện cho 13 khu tại xã Tam Hồng tranh tài ở 2 nội dung kéo co nam, kéo co nam nữ kết hợp. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16.2 tới ngày 21.2 (tức ngày mùng 7 đến ngày 11 Âm lịch).
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ có 10 thành viên, mỗi trận sẽ có 3 hiệp. Tuy nhiên, nếu một đội thắng liên tiếp 2 hiệp đầu thì thắng cả trận.
Thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ có 10 thành viên, mỗi trận sẽ có 3 hiệp. Tuy nhiên, nếu một đội thắng liên tiếp 2 hiệp đầu thì thắng cả trận.
Trong nội dung kéo co nam nữ kết hợp mỗi đội sẽ có 5 nam và 5 nữ.
 Trong nội dung kéo co nam nữ kết hợp mỗi đội sẽ có 5 nam và 5 nữ.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Sức khỏe phi thường của nhiều chị đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả đội.
Sức khỏe phi thường của nhiều chị đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả đội.
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Về hội Bắc Cung xem phụ nữ căng mình... kéo co
Không ít thanh niên phải lắc đầu chịu thua trước sức khỏe của các chị phụ nữ quang năm chân lấm tay bùn.
Không ít thanh niên phải "lắc đầu" chịu thua trước sức khỏe của các chị phụ nữ quang năm "chân lấm tay bùn".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét