Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Lạ miệng gà nướng lá dâu tằm


(iHay) Món ngon Hà Nội cổ này từng được Vân Đài, nữ thi sĩ Việt Nam đầu tiên trong làng Thơ mới mô tả trong cuốn sách nấu ăn “Làm bếp giỏi” của bà.

Lạ miệng gà nướng lá dâu tằm cho ngày cuối tuần
Một món ngon thuần Việt, lãng mạn và rất dễ thực hiện - Ảnh : Riamedia 
Nguyên liệu:
- Gà ta: 1,5 kg- Mỡ nước: 100 gr- Lá dâu non: 30 lá- Kẹp tre tươi: 15 chiếc- Hành khô: 4 củ- Gia vị: muối, đường, nước mắm, tiêu
Cách làm:
- Gà lọc bỏ xương, thái miếng vừa ăn, ướp gia vị tiêu, đường, muối, nước mắm, hành khô giã nhỏ trong 30 phút.
- Trụng sơ lá dâu trong nước sôi, để ráo.
- Trải lá dâu ra và gói miếng gà lại, chú ý gạt hết hành không cho bám vào thịt gà để tránh bị cháy.
- Kẹp gà đã gói vào que tre. Quạt hồng than hoa, cho kẹp gà vào nướng chín, vừa nướng vừa quết mỡ lên miếng gà gói lá dâu đến khi thịt chín thơm.
Bếp Gạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét