Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Soái Kình Lâm - Chợ vải “mẹ truyền, con nối”

(NLĐO) - Chợ vải Soái Kình Lâm (còn được gọi với cái tên khác là Thương xá Đồng Khánh) được mệnh danh là chợ vải lớn và rẻ nhất TPHCM, với gần 500 sạp vải lớn -nhỏ, hiện đang là trung tâm vải sợi lớn nhất nước và có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam và khách du lịch nước ngoài.
Nằm trên đường Trần Hưng Đạo (gần ngã 4 Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm), ngay từ đầu đường, không khí nhộn nhịp của chợ đã thành một hình ảnh đặc trưng của khu này. Điểm đặc biệt ở chợ là mỗi gian hàng chỉ bán một loại vải nhất định với đủ các màu sắc và họa tiết khác nhau.

Ở Soái Kình Lâm, hầu như loại vải nào cũng có, từ thun, voan, kaki cho tới vải may rèm cửa, ga, đệm, khăn trải bàn… Mặt hàng bán chạy nhất có thể kể đến là: vải truyền thống để may áo dài, sườn xám, áo bà ba như lãnh Mỹ A, sa tanh, tơ tằm, gấm, dạ... Những thước vải đa dạng chất liệu và màu sắc này là tâm điểm trong những ngày cuối tuần hoặc lễ Tết. Đi men theo lối dọc chợ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những thước vải nhung sang trọng đính kim sa lấp lánh, vải voan bông rực rỡ hay cả vải áo dài cưới với màu sắc và hoa văn mới lạ. Bên cạnh vải may áo dài, vải thun cũng đang rất "hút hàng" bởi mẫu mã đa dạng, rẻ, nhẹ nhàng và thoải mái. Những chị em chọn thun để may quần áo mặc ở nhà hay những khách hàng ở tỉnh tới lấy vải sỉ về bán cũng rất chuộng mặt hàng này… Không chỉ thế, ngoài các loại vải thông dụng, Soái Kình Lâm còn sở hữu loại vải “cổ” dùng để may những bộ trang phục biểu diễn sân khấu, mừng thọ, cưới hỏi, giỗ tổ các làng nghề… nên tạo được sự khác biệt, ít “đụng hàng” hơn so với những khu chợ khác.

Do chủ yếu bán sỉ nên khách mua lẻ tại chợ Soái Kình Lâm giá cả có thể nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên chênh lệch này cũng không đáng kể, đặc biệt khi bạn dạo một vòng chợ, ngắm nhìn những gian hàng đẹp và rực rỡ màu sắc như thế, lại có thể lựa chọn cho mình cũng như cho bạn bè, người thân một tấm vải ưng ý.
Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét