Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Ghé chợ Trà Vinh mua hải sản

Khách du lịch có thể ghé chợ Trà Vinh mua các loại hải sản tươi sống như tôm, cua, cá, mực, ghé hàng khô mua chút ít về làm quà.
Du khách có thể mua sắm ở Trung tâm Thương mại Trà Vinh (đường Độc Lập), chợ tỉnh Trà Vinh (đường Trần Quốc Tuấn) hoặc các chợ thị trấn huyện lỵ, chợ xã. Giá hàng nông - thuỷ hải sản chênh lệch giữa chợ huyện và tỉnh khoảng 10%. Người bán đa phần thật thà, không hét “giá”, không cân thiếu.
ghé chợ Trà Vinh mua hải sản
Một số hàng hoá tiêu biểu như:

- Bánh tét làm bằng cốm dẹp

- Cốm dẹp nếp trắng, nếp than, cốm dẹp lá dứa

- Bánh ít nếp than

- Trái Quách (bà con người trồng nhiều, trái thơm ngon, nhiều vitamin C, ăn trái chín hoặc ngâm đường làm si-rô rất ngon, có tác dụng thanh nhiệt).

- Bánh tráng ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoà, H. Châu Thành

- Tôm khô (loại để nguyên vỏ, ăn rất ngon ngọt)

- Rượu đế Xuân Thạnh

- Dưa hấu: vùng Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú có giống dưa hấu lâu đời ngon nổi tiếng.

- Mắm rươi: (làm bằng con rươi, khá hiếm. Ăn cháo trắng với mắm rươi kho quẹt trong những ngày mưa dầm thì không cao lương mỹ vị nào so sánh được).

- Hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dừa của Hoạ sĩ Phong Ba (đối diện Khách sạn Thanh Trà – TP Trà Vinh).


 

Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét