Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Dưới chân hải đăng Đại Lãnh

(iHay) Mũi Đại Lãnh hay còn có tên khác là Mũi Điện từ lâu đã được coi là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Yên.



Vịnh Vũng Rô trên đường vào Mũi Điện
 
Từ ngã ba Đèo Cả tiếp tục chạy trên con đường Phước Tân - bãi Ngà, xuyên qua những rừng dừa thơ mộng, đi khoảng 10km nữa bạn sẽ thấy có một mũi đất đâm ra biển. Đó chính là mũi Đại Lãnh và một bãi Môn tuyệt đẹp.
Từ đây, sẽ có một đường được xây thành các bậc thang để bạn có thể đi bộ dễ dàng lên ngọn hải đăng, Mất khoảng 30 phút để bạn có thể lên tới nơi.

Đường lên hải đăng 

Trên những bậc thang đi lên bạn sẽ nhìn thấy Bãi Môn đẹp tuyệt ở phía xa
Trèo lên trên ngọn hải đăng nhìn xuống xung quanh bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh biển trời xanh mát, bao la vời vợi.
Khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Bãi Môn như một eo biển xanh tuyệt đẹp với bãi cát trắng mịn và vô cùng sạch sẽ, bênh cạnh là những con thuyền nhỏ li ti hay những vách đá chênh vênh với những con sóng bạc đầu phía dưới.
Đứng trên ngọn hải đăng ngắm những cánh hải âu chao liệng trong bầu trời xanh trong tiếng gió, tiếng sóng rì rào chắc bạn sẽ phải tự hỏi tại sao lại có một nơi đẹp đến nhường này.



Hải đăng Đại Lãnh giữa trời xanh
 
Khi đi xuống, bạn sẽ men theo con đường mòn phía sát biển. Bạn sẽ được nhìn thấy gần hơn những vách núi sừng sững hay nghe rõ tiếng sóng biển ầm ào. Ngồi đây giữa biển trời bao la, bạn sẽ không muốn ra về.

Mỏm núi nhô ra giữa vùng biển xanh biếc

Bãi Môn như eo biển xanh tuyệt đẹp

Mỏm đá nhô ra từng được coi là điểm cực Đông, với một tấm bia và một lán nghỉ cho du khách

Những vách đá sừng sững chênh vênh

Toàn cảnh vùng biển trời trong xanh mê hoặc

Tấm bia công nhận Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông. Đây là chủ đề gây tranh cãi, lý do là mới đây, dân phượt phát hiện ra Mũi Đôi ở Khánh Hòa mới là điểm cực đông trên đất liền VN

Bạn cũng đừng quên ghi lạnh những tấm ảnh, những khoảnh khắc thú vị giữa khung cảnh tuyệt đẹp này
 
Hiện tại có hai điểm được coi là điểm cực Đông trên đất liền của đất nước: 1. Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được chính thức công nhận. Đây là nơi bạn có thể ghé thăm dễ dàng vì có đường đi lại thuận tiện
2. Mũi Đôi (Khánh Hòa) được công nhận một cách không chính thức, là nơi vùng đất có vẻ đẹp hoang sơ nhưng để chinh phục thì không dễ dàng. Nơi này luôn nằm trong những điểm chinh phục ưa thích của dân phượt.
Xét về chấm tọa độ bằng GPS thì Mũi Đôi là điểm nhô ra xa nhất trên đất liền VN.
Phượt ký của Mèo Già

Xanh biếc biển trời dưới chân hải đăng Đại Lãnh

Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện từ lâu được coi là cực Đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên, nên trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Yên.

Danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh thuộc địa phận thôn Đồng Bé, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hoà, cách thành phố Tuy Hoà khoảng 35 km về phía đông nam. Trên những bậc thang đi lên ngọn hải đăng Đại Lãnh, bạn sẽ nhìn thấy Bãi Môn tuyệt đẹp ở phía xa.
 
Bãi Môn với bãi cát thoải và làn nước xanh biếc là bãi tắm hoang sơ, quyến rũ.
 
Hải đăng Đại Lãnh giữa trời xanh, được người Pháp xây năm 1890, bên trong là cầu thang gỗ 110 bậc.
 
Phía dưới chân hải đăng là những khối đá sừng sững.
 
Khung cảnh biển trời trong xanh mê hoặc ngay dưới chân hải đăng với những vách núi hung vĩ nằm sát bờ biển.
 
Mỏm núi nhô ra giữa vùng biển xanh biếc.
 
Bãi Môn như eo biển xanh tuyệt đẹp. 
 
Mỏm đá nhô ra từng được coi là điểm cực Đông, với một tấm bia và một lán nghỉ cho du khách.
 
Những vách đá sừng sững chênh vênh.
 
Hẻm đá sâu hun hút có thể tạo sự thích thú cho những người ưa khám phá nhưng cũng đủ làm chóng mặt những người sợ độ cao.
 
Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với non nước mây trời hung vĩ.
 
Du khách như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mây, trời, non, nước nơi đây.
 
Tấm bia công nhận Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông. Hiện tại xuất hiện thêm địa danh được coi là cực Đông là Mũi Đôi, Khánh Hòa.
 
Mèo Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét