Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Mùa xuân về Lai Vung hái quýt hồng

(iHay) Hằng năm cứ vào giữa tháng chạp Âm lịch, làng hoa Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nổi tiếng cả nước với các loại hoa quả phục vụ nhu cầu trưng bày, lại nhộn nhịp.

.
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 1
 Chăm sóc vườn quýt chuẩn bị mùa thu hoạch
Đồng Tháp còn nổi tiếng bởi đặc sản quýt hồng ở huyện Lai Vung, cách Sa Đéc khoảng 20 cây số. Theo số liệu báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Lai Vung có hơn 1.100 héc ta trồng quýt hồng, tập trung nhiều nhất ở xã Long Hậu với hơn 593 héc ta.
Có mặt tại xã Long Hậu những ngày giáp tết, chúng tôi nhận thấy không khí thu hoạch, mua bán quýt hồng diễn ra nhộn nhịp, tấp nập khắp xã, làm không khí của mùa xuân tại Lai Vung càng thêm háo hức.
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 3
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 4
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 5
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 6
Thu hoạch quýt hồng tại xã Long Hậu
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 7
Phân loại và đóng vào thùng xốp chuyển đi các nơi
Quýt hồng lai vung nhộn nhịp vào xuân 8
Du khách thích thú với sản phẩm quýt hồng Lai Vung trĩu quả
Diệp Đức Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét