Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Rộn ràng lễ hội cầu bông ở làng rau hơn 500 tuổi

(Dân trí) - Ngày 6/2, đúng hẹn Mồng 7 tháng Giêng âm lịch, làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) lại rộn ràng lễ hội cầu bông. Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách khắp nơi.


Người dân và du khách hào hứng dự xem lễ hội cầu bông ở làng Trà Quế (Thực hiện: Khánh Hiền)
Đây được xem là một trong những lễ hội lớn trong năm ở xứ Quảng, đặc biệt là những vùng chuyên trồng rau, hoa như làng rau Trà Quế - làng rau có hơn 500 tuổi ở ngoại ô phố cổ Hội An. Người làng y hẹn mồng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm tổ chức lễ hội long trọng để cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Phần chính lễ bắt đầu từ lúc sáng sớm, khi những nhà nông trong làng bắt đầu dâng lễ vật về đình Tiền Hiền ngay giữa làng để nghinh thần. Đoàn nghinh về đến đình, các bô lão tiến hành lễ cúng đất và tổ làng theo nghi thức truyền thống. Sau một năm làm lụng vất vả, đây là lúc nhà nông đang trong “tháng ăn chơi”, lúc nghỉ ngơi vẫn ngưỡng vọng ân đức của tổ làng cho đất đai màu mở, và cầu cho một năm tiếp theo vụ mùa thu hoạch khấm khá.
Sau phần lễ là phần hội kéo dài suốt cả ngày. Lễ hội cầu bông ở làng rau Trà Quế trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành một sự kiện văn hóa thu hút khách du lịch. Nhiều du khách hào hứng cùng nhà nông tranh tài trong các phần thi cấy, trồng rau, thi trổ tài các món ngon có tiếng của làng như tam hữu, bánh xèo, cao lầu.
Ông Nguyễn Nhự, 53 tuổi, người dân làng Trà Quế nói: “Lễ hàng năm lớn nhỏ nhìn mâm lễ nhà nông trong làng dâng lên nghinh thần là biết. Qui mô cũng nói lên năm vừa qua làng có ăn nên làm ra hay không. Nhưng gì thì gì vẫn có một con gà ngậm hoa, một mâm xôi, mâm ngũ quả. Mấy năm nay hội làng đông đúc hơn vì du khách về xem hội và cả thi thố nữa. Rất đông vui”.
Dưới đây là hình ảnh lễ hội vừa ghi nhận tại Hội An
Lễ hội cầu bông được tổ chức thường niên đúng mồng 7 tháng Giêng âm lịch ở làng rau Trà Quế
Lễ hội cầu bông được tổ chức thường niên đúng mồng 7 tháng Giêng âm lịch ở làng rau Trà Quế
Làng rau có hơn 500 năm tuổi vốn là điểm đến hấp dẫn du khách ở vùng ngoại ô phố cổ Hội An
Làng rau có hơn 500 năm tuổi vốn là điểm đến hấp dẫn du khách ở vùng ngoại ô phố cổ Hội An

Nghi lễ chính bắt diễn ra tại đình Tiền Hiền, khi nhà nông trong làng dâng lễ vật về nghinh thần
Nghi lễ chính bắt diễn ra tại đình Tiền Hiền, khi nhà nông trong làng dâng lễ vật về nghinh thần

Những lễ vật truyền thống 
Những lễ vật truyền thống 

Nghiêm cẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa,mùa màng tốt tươi
Nghiêm cẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa,mùa màng tốt tươi

Sau phần lễ là phần hội sôi nổi thu hút du khách thi tài cùng nhà nông
Sau phần lễ là phần hội sôi nổi thu hút du khách thi tài cùng nhà nông

Du khách này hẳn sẽ khó quên kỷ niệm với làng rau trong ngày hội
Du khách này hẳn sẽ khó quên kỷ niệm với làng rau trong ngày hội

Đông đảo người dân và du khách hò reo cổ vũ
Đông đảo người dân và du khách hò reo cổ vũ

Mỗi luống rau vừa cấy xong được tưới nước là một niềm hy vọng vừa gieo cho một năm được mùa
Mỗi luống rau vừa cấy xong được tưới nước là một niềm hy vọng vừa gieo cho một năm được mùa

Đặc sắc hội làng còn có phần thi trổ tài chế biến ẩm thực
Đặc sắc hội làng còn có phần thi trổ tài chế biến ẩm thực

Bánh xèo, tam hữu là hai món ngon có tiếng ở làng Trà Quế

Bánh xèo, tam hữu là hai món ngon có tiếng ở làng Trà Quế
Bánh xèo, tam hữu là hai món ngon có tiếng ở làng Trà Quế

Bánh xèo, tam hữu là hai món ngon có tiếng ở làng Trà Quế
Nhiều đầu bếp chuyên nghiệp ở các nhà hàng cũng dõi xem sự khéo léo của các cô, các chị nội trợ làng rau Trà Quế

Khánh Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét