Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Náo nức lễ hội Quán Thế Âm


(Dân trí) - Sáng 19/3 (nhằm 19/2 âm lịch), hàng vạn người dân và du khách náo nức đổ về khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, dự xem nghi thức rước Quán Thế Âm trong chính lễ của lễ hội Quán Thế Âm - một trong 15 lễ hội thường niên lớn nhất nước.

 
Từ sáng sớm, đoạn đường Sư Vạn Hạnh dài hơn 1km từ cổng vào lễ hội đến chùa Quán Thế Âm - nơi diễn ra chính lễ kín người dân và du khách. Hàng ngàn Phật tử từ các nơi cũng chỉnh tề áo Phật dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Khuôn viên chùa nơi diễn ra chính lễ đến 7h sáng đã kín người, hàng ngàn Phật tử chiêm bái lễ rước từ bên ngoài vào.
Từ sáng sớm, dòng người về dự lễ hội đã đông kín đường dẫn về chùa Quán Thế ÂmTừ sáng sớm, dòng người về dự lễ hội đã đông kín đường dẫn về chùa Quán Thế Âm
Khuôn viên chùa kín chỗ

Khuôn viên chùa kín chỗ
Khuôn viên chùa kín chỗ
Nhiều người phải chiêm bái lễ rước từ bên ngoài
Nhiều người phải chiêm bái lễ rước từ bên ngoài

Hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước về lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
 
Hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước về lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước về lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Lễ hội năm nay đặc biệt đón tiếp đoàn sư sãi, cao tăng Từ Thái Lan tham dự. Sự tham dự của đoàn cao tăng Thái Lan không chỉ mở ra cơ hội giao lưu văn hóa Phật giáo của hai nước, mà còn góp phần nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm thành một lễ hội mang tính quốc tế.
Phần lễ chính tại lễ hội năm nay bên cạnh Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm -lễ chính thức; còn có các lễ tế xuân cầu quốc thái dân an, Pháp đàn, đọc kinh cầu nguyện theo Phật giáo Nam tông… Phần hội sôi động với các hội hoa đăng, hội đua thuyền truyền thống, triển lãm thư pháp, chơi hô hát Bài Chòi, biểu diễn võ thuật truyền thống.

Lễ rước Quán Thế Âm diễn ra trang nghiêm

Lễ rước Quán Thế Âm diễn ra trang nghiêm

Lễ rước Quán Thế Âm diễn ra trang nghiêm
Lễ rước Quán Thế Âm diễn ra trang nghiêm
Lễ hội năm nay đặc biệt đón tiếp đoàn sư sãi, cao tăng Từ Thái Lan tham dự
Lễ hội năm nay đặc biệt đón tiếp đoàn sư sãi, cao tăng Từ Thái Lan tham dự
Là lễ hội mang màu sắc tôn giáo, nhưng từ nhiều năm nay, lễ hội Quán Thế Âm đã thực sự trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch thu hút không chỉ các Phật tử mà cả mọi tầng lớp nhân dân và du khách khắp nơi.
Phật tử, du khách cùng lưu niệm với diễn viên đoàn hóa trang tham dự lễ rước
Phật tử, du khách cùng lưu niệm với diễn viên đoàn hóa trang tham dự lễ rước
Du khách tham quan, viếng chùa trong các hang động trên núi ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn
Du khách tham quan, viếng chùa trong các hang động trên núi ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn
Du khách tham quan, viếng chùa trong các hang động trên núi ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn
Được biết, lấy ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của Phật giáo (19/2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 - năm khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thủy Sơn trong Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Qua biến thiện của lịch sử, lễ hội gián đoạn tổ chức một thời gian. Đến 1991, chính quyền địa  nophương đã khôi phục lễ hội và duy trì tổ chức thường niên cho đến nay.
Lễ hội gắn liền với Phật tích Bồ Tát Quán Thế Âm hiển linh ở danh thắng Ngũ Hành Sơn; hướng tới cội nguồn dân tộc, khơi dậy lòng từ bi hỷ xả, gắn Đạo pháp và Dân tộc, khơi dậy truyền thống dân tộc và tinh thần yêu nước.
Khánh Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét