Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre

Làng Tre là điểm đến lý tưởng cho bạn trẻ muốn câu cá, dã ngoại, thưởng thức các món đặc sản ngon và trốn cái nắng của Sài Thành, với không gian xanh tươi và rợp mát bóng cây.

Thử sức câu cá
Bạn trẻ yêu thích câu cá hãy nên dành một ngày cuối tuần chạy xe về ngoại thành TP.HCM như quận 9, Bình Tân hoặc Nhà Bè để được dịp thỏa thích trổ tài. Dù đã là các tay câu chuyên nghiệp hay chưa hề câu cá bao giờ, khi ghé đến các hồ câu như ở Làng Tre, Nhà Bè đều được hỗ trợ chu đáo với cần câu trúc, mồi câu đa dạng để câu được nhiều loại cá cỡ lớn.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Hồ câu được đầu tư từ 7 năm nay với cây cối và tiểu cảnh ấn tượng. Hệ thống hồ câu rộng mênh mông, nước thông nhau và thông ra kênh lớn nên cá tôm rất phong phú. Đặc biệt, nơi đây được phủ xanh từ cổng vào đến tận góc sâu của khuôn viên với đa dạng cây xanh. Các lối đi được trồng kín các loại tre khác nhau như trúc đùi gà, lồ ô, tre gai, đằng ngà… mang đến không gian xanh mát lạ thường ngay cả trong mùa hè oi ả. Chính bởi những bức tường tre rợp mát này mà du khách đến đây không thể quên chụp vài tấm hình trên con đường tre độc đáo ghi nhớ một chuyến đi câu thú vị.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Theo người quản lý hồ câu, có rất nhiều loại như cá chim, cá chép, cá lăng, cá lóc hoặc cá tra thường xuyên sa mồi hằng ngày. Nhiều tay câu tốt có thể tóm được cá lóc đến 8 kg, giao cho đầu bếp Làng Tre chế biến được đến gần chục món cho đại gia đình thưởng thức với giá chỉ khoảng trăm ngàn mỗi ký. Nếu xách cá về nhà thì giá chỉ 60.000 đồng/kg cho tất cả các loại. Du khách chỉ cần cắm vài ba chiếc cần, nằm nghỉ ngơi trên những chiếc ghế bố hoặc xích đu rải khắp xung quanh bờ hồ, đợi vài phút là tha hồ giật cá.
Thưởng thức đặc sản tuyệt ngon
Làng Tre không chỉ hấp dẫn du khách bởi hồ câu giải trí thư giãn xanh mát, nơi đây còn níu chân bao lượt khách ghé thăm bởi các món đặc sản hấp dẫn. Phải kể đến các món đặc như gà tre chính gốc Bến Tre, chuột và chim cuốc Đồng Tháp hoặc món độc đáo số một của nhà hàng là chân đà điểu được các thực khách ưa chuộng.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Trong hai năm hoạt động, Làng Tre ghi dấu ấn khó quên cho thực khách qua những món ăn công phu và chất lượng tốt nhất do đầu bếp khách sạn ba sao phục vụ. Làng Tre đã đưa những hương vị quen thuộc trở nên tinh tế và lạ miệng, vì vậy, khi gọi những đĩa gỏi tôm mực, gà ta hấp hoặc bê nướng quen thuộc, hầu hết các du khách đều rất ngạc nhiên bởi mùi vị tinh tế, trình bày đẹp mắt và hương vị ngon lạ thường tại đây.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Thêm một điểm cộng để Làng Tre trở thành điểm đến lý tưởng của bạn trẻ đó là giá thành rất rẻ so với mặt bằng chung các khu hồ câu tại khu quận 7 - Nhà Bè. Theo nhóm du khách 8 người từ Quận Bình Thạnh, mỗi thành viên trong đoàn tính ra chỉ tốn hơn trăm ngàn cho một buổi câu cá thú vị, chèo ghe vui chơi dọc các hồ câu, thưởng thức món chân đà điểu hầm sả và thêm 4 món ăn hấp dẫn khác.
Làng Tre - Giải trí thú vị
Khu hồ câu Làng Tre được biết đến với nhà hàng hải sản sức chứa 200 khách phù hợp các dịp cưới hỏi, sinh nhật hoặt liên hoan thân mật. Nhà hàng Làng Tre nổi bật trong không gian sang trọng và sảnh mở nhìn ra vườn cây. Du khách sẽ vừa được thưởng thức các món ăn ngon nhất, đón gió mát tự nhiên và tận hưởng trọng vẹn bầu không khí trong lành, nghe tiếng tre kêu kẽo kẹt yên bình.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Bên cạnh nhà hàng hải sản, Làng Tre thu hút rất nhiều bạn trẻ đến với nhà hàng karaoke sát bên. Nhà hàng karaoke đang hoạt động với 18 phòng hát gia đình, có thể phục vụ đến 400 khách.
Khu câu cá giải trí Làng Tre
Địa chỉ: 642 Lê Văn Lương, Ấp 2, xã Nhơn Đức, Nhà Bè (qua cầu Long Kiểng, cách đại lộ Nguyễn Văn Linh 3 km)
Liên hệ đặt tiệc hoặc phòng karaoke: 0908.014.931 (Anh Nhân)
Giờ mở cửa: 7-22h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
Mùa hè rủ nhau câu cá và du lịch Làng Tre
Tư liệu: Nhà hàng Làng Tre

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét