Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Tưng bừng Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân



(Dân trí) - Cứ vào hạ tuần tháng 7 âm lịch của các năm chẵn, cộng đồng người Hoa ở TP. Phan Thiết lại tề tựu cùng nhau tiến hành lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân.

Năm 2014 là lần thứ 10 mà lễ hội đầy sắc màu này được Ban quản lý Quan Đế Miếu (thường gọi Chùa Ông) phối hợp tổ chức. Sáng 17/8, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du trên các nẻo đường nội thành TP. Phan Thiết với nhiều nghi lễ đậm nét văn hóa truyền thống.
Đoàn du hành dài gần 2km với gần 1.000 người theo thứ tự các đoàn gồm Quan Đế Miếu, Hội quán Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và Thanh Long Quan Đế Miếu tạo thành một “Lễ hội đường phố” đậm nét văn hóa dân tộc.
Mỗi Hội quán đều có những màn biểu diễn nghệ thuật dân gian rất hấp dẫn như: nghệ thuật Lân – Sư – Rồng, trình tấu nhạc cụ dân tộc, Thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh, Thần Tài, Đồng Tử bái Quan Âm,Phước lộc Thọ, Bao công, Lễ hội Đào Tiên, Bát Tiên, múa dân gian, thiếu nữ gánh hoa, giới thiệu những vũ điệu và trang phục dân tộc… rất độc đáo. Ngoài ra, Lễ hội còn có biểu diễn của đoàn Thanh Long Quan Đế Miếu (Rồng Xanh) dài 49 mét,con rồng dài nhất Đông Nam Á.
Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân lần thứ 10/2014 của bà con người Hoa Phan Thiết diễn ra từ ngày 15-17/8/2014 gồm nhiều phần lễ và phần hội như: Lễ thỉnh Thánh Mẫu, Lễ thỉnh kinh tại chùa Bửu Quang, Lễ thỉnh nước giếng tại chùa Thiền Lâm, Lễ yết Quan Thánh, Lễ phóng đăng và thả thuyền tại cửa biển phan Thiết và lần lượt 4 Hội quán Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và Đoàn Thanh Long ra mắt Quan Thánh Đế Quân.
Đây là lễ hội truyền thống của người Hoa tại TP. Phan Thiết Bình Thuận, tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Hoa, ước mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cho một cuộc sống thanh bình, mọi người trong xã hội được ấm no hạnh phúc. Lễ hội được tỉnh Bình Thuận chọn và công nhận là một Lễ hội văn hóa dân gian hấp dẫn phục vụ du khách đến du lịch.
Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du trên các trục đường TP. Phan Thiết
Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du trên các trục đường TP. Phan Thiết
Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh
Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh
Múa lụa của Hội quán Hải Nam
Múa lụa của Hội quán Hải Nam
Bao công xử án của Hội quán Quảng Đông
Bao công xử án của Hội quán Quảng Đông
Phước Lộc Thọ
Phước Lộc Thọ
Đồng tử bái Quan Âm

Đồng tử bái Quan Âm
Tiên nữ hội bàn đào 

Tiên nữ hội bàn đào

Thiếu nữ gánh hoa
Thiếu nữ gánh hoa
Biểu diễn của đoàn Thanh Long Quan Đế Miếu (Rồng Xanh) dài 49 mét,con rồng dài nhất Đông Nam Á.
Biểu diễn của đoàn Thanh Long Quan Đế Miếu (Rồng Xanh) dài 49 mét,con rồng dài nhất Đông Nam Á.
Hồng Nhung - Đình Hòa
Ảnh: Đình Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét