Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Khám phá chợ Lào nhộn nhịp ở vùng biên giới

Với các sản phẩm đặc trưng của cả Lào và Việt, đây là một điểm đến hấp dẫn khi du khách có dịp ghé thăm Mộc Châu.


Chợ Lào là điểm đến được nhiều khách du lịch ghé qua khi có dịp lên cao nguyên Mộc Châu. Nằm cách trung tâm thị trấn chừng 35 km, chợ Lào là nơi buôn bán của người dân hai đầu biên giới Việt - Lào.

 

Chỉ cần men theo con đường qua thác Dải Yếm, hướng về phía cửa khẩu Lóng Sập là du khách có thể dạo chơi khu chợ hấp dẫn này.

 

Chính vì khu chợ nằm sát biên giới Việt - Lào nên hầu hết các biển hiệu tại đây đều được viết bằng hai thứ tiếng.

 

Các gian hàng trong chợ chủ yếu là những gian đồ ăn do vậy du khách tới chợ có thể thưởng thức được nhiều món ngon, hấp dẫn, mang đặc trưng của Lào như lẩu,...

 

... cá nướng

 

... cho tới những món ăn vặt độc đáo khác.

 

Còn nếu như muốn mua thêm chút quà về nhà, du khách có thể lựa chọn những trái dưa Lào mập mạp....

 

... hay những gói quà bánh khác.

 

Một người phụ nữ Lào bên gian hàng bán đồ ăn của mình.

 

Theo Ngôi Sao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét