Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum

Chợ Mường Hum họp vào Chủ nhật mỗi tuần. Đây là ngày nhộn nhịp nhất của huyện vùng cao Bát Xát (Lào Cai).
Bên trong chợ là cảnh ồn ào, tấp nập, xen lẫn giữa những bộ y phục của các thiếu nữ Mông rực rỡ là những bộ trang phục đầy sắc màu của người Dao đỏ, người Hà Nhì... Tất cả đã làm nên một buổi chợ phiên đậm bản sắc vùng cao.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 1
Chợ phiên Mường Hum họp vào Chủ nhật hàng tuần, là ngày nhộn nhịp nhất của vùng núi cao Bát Xát.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 2
Phụ nữ dân tộc Hà Nhì với bộ quần áo màu chàm đen thêu hoa văn màu xanh, mới tinh và sắc sảo... đang bày bán những sợi len.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 3
Chợ phiên cũng là dịp mà bà con gặp gỡ, trò chuyện.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 4
Điện thoại di động không còn xa lạ với bà con các dân tộc.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 5
Các em nhỏ được bố mẹ mua sắm quần áo mới và trưng diện trong ngày phiên chợ.
Đặc sắc chợ phiên vùng cao Mường Hum - 6
Tan phiên chợ những người dân xách trên tay những món đồ sắm được với nụ cười tươi rói trở về nhà



   Theo Đàm Duy (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét