Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Khám phá xuân dược khiến người Eskimo “yêu” hừng hực

(Kiến Thức) - Loại xuân dược khiến người Eskimo yêu hừng hực có thể chế biến thành món ăn, có thể sấy khô, có thể ngâm rượu


Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc

Xuân dược khiến người Eskimo yêu hừng hực chính là tinh hoàn hải cẩu. Thực tế hoạt động ái ân của hải cẩu đực có thể khiến các quý ông cực kỳ ngưỡng mộ. Những con đực trưởng thành có thể ân ái liên tục từ 8 đến 10 lần/ngày, bất kể thời gian nào, với khoảng 2 hoặc 3 con cái khác nhau. Đáng nể hơn, thời gian mỗi lần giao hoan của chúng kéo dài chừng... nửa giờ.Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-2

Cũng nhờ tinh hoàn hải cẩu mà người Eskimo có thể yêu đương quanh năm một cách sung mãn, mặc dù ở vùng đất có khí hậu khắc nghiệt và lạnh giá nhất hành tinh.
Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-3

Theo kinh nghiệm của người Eskimo, tinh hoàn của những chú hải cẩu đực 3 năm tuổi là tốt nhất. Những chú hải cẩu đực 3 năm tuổi đang bước vào mùa giao phối thứ 2, lúc này các tinh chất kích thích chuyện yêu trong cặp tinh hoàn của nhóm này cũng đang ở thời điểm cực thịnh, có công lực cao nhất.Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-4

Cách chế biến những chiếc tinh hoàn hải cầu thành xuân dược yêu đương cực kỳ đơn giản. Một phần sẽ được nấu chín và ăn như những món thịt cá thông thường.Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-5

Phần con lại của tinh hoàn hải cẩu sẽ để dành dùng quanh năm khi không có "đồ tươi".Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-6

Người Eskimo có 2 phương pháp bảo quản loại xuân dược quý của mình để dùng lâu dài là ngâm rượu và sấy khô. Đối với loại sấy khô, người Eskimo tán nhỏ, trộn với mỡ của hải cẩu thành các viên "lương khô" nhấm nháp dần
Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-7

Theo người Eskimo, để tinh hoàn hải cẩu phát huy tác dụng tốt nhất thì trong bất cứ cách chế biến nào cũng đều phải có đủ các phần của cả 2 viên tinh hoàn của 1 con hải cẩu đực mới cho hiệu quả tốt nhất.Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-8

Theo tiến sĩ Steven Lamm, giảng viên Trường Y Dược New York (Mỹ), tinh hoàn hải cẩu chứa nhiều chất cực kỳ có lợi cho sức khỏe tình dục con người, đặc biệt là nam giớiKham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-9

Nó rất giàu hàm lượng amino acid, taurine, các kích dục tố đặc biệt là kẽm là khoáng tố đặc biệt cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng, tăng tái tạo testosterol giúp mang lại sinh lực và ham muốn cho phái mạnh.
Kham pha xuan duoc khien nguoi  Eskimo yeu hung huc-Hinh-10

Ngoài ra, chúng còn cung cấp đầy đủ các chất bồi dưỡng cho cơ thể như Pantothenic acid, Folic acid, Choline, Inositol, sinh tố c, E, A, Selen, kẽm..
.Nga Quỳnh (TH)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét