Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Xúc động viếng nơi an nghỉ của thân mẫu Bác Hồ

(Kiến Thức) - Nơi an nghỉ của thân mẫu Bác Hồ nằm ở một vị trí tuyệt đẹp trên sườn núi Động Tranh, bao quát một khoảng không gian rộng lớn của xứ Nghệ.
Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho

Núi Động Tranh thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là nơi an nghỉ của thân mẫu Bác Hồ - bà Hoàng Thị Loan (1868 - 1901).Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-2

Mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm ở lưng chừng núi, vị trí do ông Nguyễn Sinh Khiêm (anh ruột Chủ tịch Hồ Chí Minh) chọn lựa vào cuối năm 1941, sau khi ông ra khỏi nhà tù của thực dân Pháp. Vị trí này nằm không xa làng Hoàng Trù - quê ngoại của bà Hoàng Thị Loan.Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-3

Từ năm 1984 - 1985, ngôi mộ của bà Hoàng Thị Loan đã được xây mới theo hình một khung cửi khổng lồ. Đến những năm 2000, từ chỗ chỉ đơn thuần là một ngôi mộ, cả khu vực đã được xây dựng thành một khu tưởng niệm rộng lớnXuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-4

Mộ phần của bà Hoàng Thị Loan được ốp bằng những phiến đá khai thác tại địa phương, nằm ở độ cao khoảng 100m so với chân núi.Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-5

Đứng từ vị trí ngôi mộ có thể quan sát cả một vùng rộng lớn bao gồm huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đức Thọ, Hương Sơn... là những nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng của xứ Nghệ.Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-6

Ngoài mộ bà Hoàng Thị Loan, trên núi Động Tranh còn có mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-7

Mộ cụ Nguyễn Sinh Xin - em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh.Xuc dong vieng noi an nghi cua than mau Bac Ho-Hinh-8

Không chỉ là một địa danh tâm linh thiêng liêng, khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan còn cuốn hút du khách với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng
.Quốc Lê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét