Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Hoang dã Hòn Bà

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm ở độ cao 1.578m so với mực nước biển thuộc địa phận 4 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hòn Bà có khí hậu mát mẻ quanh năm, được khám phá bởi bác sĩ Alexandre Yersin vào ngày 22.9.1863.

Từ năm 1915, ông đã xây dựng trại nghiên cứu trên đỉnh Hòn Bà, thực hiện nhiều chương trình thực nghiệm, gây trồng và sử dụng các loại cây thuốc… Hệ động, thực vật rừng ở Hòn Bà đặc biệt đa dạng: Thực vật có 592 loài thực vật bậc cao, thuộc 401 chi và 120 họ. Động vật rừng bao gồm 255 loài thuộc 88 họ; nằm trong 4 lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái. Đặc biệt có sự hiện diện của các đàn Vọoc chà vá chân đen và Vượn bạc má. Con người và thiên nhiên ở đây giữ được sự cân bằng để Hòn Bà vẫn giữ được nét hoang dã đến hôm nay.
Hoang da Hon BaBuổi sáng thanh bình của một gia đình chim ở Hòn Bà
Hoang da Hon BaSuối Đá Giăng, con suối lớn nhất ở khu bảo tồn Hòn Bà
Hoang da Hon BaTổ chim hút mật trong rừng
Hoang da Hon BaHồ chứa nước nhân tạo Suối Dầu giúp cho cộng đồng người Raglai ở đây đủ nước tưới cho canh tác, xóa đói giảm nghèo.
Hoang da Hon BaNhững đứa trẻ Raglai vui đùa trên suối Đá Giăng
 Nguyễn Hoài Văn (Khánh Hòa) (Dân Việt) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét