Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Bên trong nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh

Đây chính là nơi mà cố Tổng bí thư Trường Chinh đã sinh ra và lớn lên trong những năm đầu đời. Bên cạnh đó, với tuổi đời hơn 100 năm, ngôi nhà còn lưu giữ rất nhiều nét kiến trúc cổ, độc đáo.
Ngôi nhà hiện tọa lạc tại xóm 7, làng Hàng Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - cũng là nơi sinh của cố Tổng bí thư Trường Chinh . Vào năm 1994 ngôi nhà đã được công nhân là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Ngôi nhà nằm trên mảnh đất có diện tích khoảng 530 mét vuông. Tại đây hiện có các công trình Nhà lưu niệm (Nhà thờ), Nhà khách, Nhà dưới cùng một ao cá nhỏ và nhiều cây lâu năm xanh mát
Là một gia đình có truyền thống khoa bảng, nên nhà lưu niệm (phía phải) được xây dựng vào năm 1902 với lối kiến trúc truyền thống của vùng Đồng bằng Bắc bộ lúc đó

Nguyễn Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét