Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Thơm ngon vịt Cổ Lũng, Thanh Hóa


Đến Bá Thước (Thanh Hóa) hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua món đặc sản vịt Cổ Lũng trứ danh làm đắm say bao thực khách.

Cổ Lũng là một xã thuộc huyện Bá Thước, một huyện vùng cao Miền Tây Thanh Hóa. Nếu đến nơi đây chắc chắn bạn không thể bỏ qua một loại đặc sản trứ danh, giản dị mà thơm ngon vô cùng, đó chính là vịt.

Vịt Cổ Lũng là giống vịt quý hiếm, con giống di truyền có từ lâu đời, được các thế hệ  người Bá Thước gìn giữ, phát triển. Vịt Cổ Lũng có đặc điểm cổ rụt, chân nhỏ lùn, cổ và đầu thường có lông khoang, lông mướt, con trống có lông đuôi xoăn, cổ ánh cườm biếc.
Vịt Cổ Lũng nổi tiếng có lẽ là bởi xương nhỏ, thịt nhiều nạc, thơm ngon khó loại vịt nào ở đâu sánh bằng. Nếu một lần đến đây, trực tiếp cùng người dân tham gia bắt vịt rồi nướng và thưởng thức giữa núi rừng thì còn gì bằng.
 thom ngon vit co lung, thanh hoa - 3
Đến Bá Thước (Thanh Hóa) hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua món đặc sản vịt Cổ Lũng trứ danh làm đắm say bao thực khách (Ảnh minh họa)

Công thức nấu ăn ngon với những món ngon mỗi ngày hấp dẫn tại Báo Phụ Nữ Eva.
(VTV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét