Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Khám phá miền Trà Lân

Nhắc đến du lịch Con Cuông, người ta thường nghĩ tới những điểm đến quen thuộc: Thác Khe Kèm, vườn Quốc gia Pù Mát hay đập Phà Lài, sông Giăng...
Bên cạnh đó, Con Cuông còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác như Thẳm Nàng Màn, đền Khe Sặt hay suối nước Mọc...
Đền Khe Sặt (khối 6, thị trấn Con Cuông) nơi thờ Uy minh Vương Lý Nhật Quang.
Đền Khe Sặt (khối 6, thị trấn Con Cuông) nơi thờ Uy minh Vương Lý Nhật Quang.
Bia Ma Nhai (thôn Tiến Thành, xã Chi Khê).
Bia Ma Nhai (thôn Tiến Thành, xã Chi Khê).
Cầu treo vào bản Khe Rạn (xã Bồng Khê) - bản du lịch cộng đồng.
Cầu treo vào bản Khe Rạn (xã Bồng Khê) - bản du lịch cộng đồng.
Khe nước Mọc (bản Tân Hương, xã Yên Khê).
Khe nước Mọc (bản Tân Hương, xã Yên Khê).
Thẳm Nàng Màn (bản Pha, xã Yên Khê) là hệ thống hang động nằm trong dãy núi Nàng Màn; trên vách hang có các dải nhũ đá nhiều màu sắc.
Thẳm Nàng Màn (bản Pha, xã Yên Khê) là hệ thống hang động nằm trong dãy núi Nàng Màn; trên vách hang có các dải nhũ đá nhiều màu sắc.
Theo Báo Nghệ An

Về Con Cuông tắm Khe nước Mọc, ăn cá nướng và xôi tím

Điều kỳ thú của Khe nước Mọc ở xã Yên Khê, Con Cuông (Nghệ An) là vào mùa đông nước rất ấm, còn mùa hè nước mát lạnh. Về đây, du khách còn được thưởng thức cá nướng, xôi tím... những món đặc sản.
Ở khe suối nước Mọc, mạch nước quanh năm phun từ sâu dưới lòng đất lên. Người Thái gọi là khe nước Mọc là Tạ Bó (suối nóng lạnh).
Một điều kỳ lạ khe nước Mọc là dù mùa nắng nóng hay mùa mưa, mực nước ở đây vẫn không thay đổi, nó không bị cạn và cũng không đầy hơn.
Khách thập phương từ khắp nơi đổ về tắm suối ở Khe nước Mọc, bởi không gian nơi đây hoang sơ và tĩnh lặng.


Du khách thích thú khi đến với khe Nước Mọc.
Bao quanh dòng suối xanh trong là rừng cây cổ thụ và những tảng đá rêu phong, nối thành bậc thang, tạo sự an toàn cho du khách khi xuống tắm.
Sau khi tắm mát, du khách còn được thưởng thức các món gà nướng hấp dẫn của người dân bản địa.
Và cá tràu (cá quả) nướng trên than hồng đỏ rực có giá từ 150 nghìn đồng - 200 nghìn đồng/con.
Khách du lịch còn được thưởng thức xôi tím nếp cẩm dẻo thơm, có màu sắc hấp dẫn.
Đồng bào nơi đây còn sẵn sàng phục vụ du khách món thịt lợn nướng thơm lừng, mùi vị khó cưỡng.
Những quả xoài trồng trong vườn nhà cũng được dân bản hái bán cho du khách.
Nhiều du khách chọn khe nước Mọc là điểm đến để khám phá và thưởng thức đặc sản miền Tây xứ Nghệ.
Theo Báo Nghệ An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét