Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Trải nghiệm 5 ngày tuyệt vời ở "Thành phố đáng sống" nhất Việt Nam

(PL+) - Với những ai yêu thích vẻ đẹp bình yên, thơ mộng, vừa hiện đại lại pha chút cổ kính thì Đà Nẵng quả là điểm đến đầy thú vị trong dịp hè này.

Hè là khoảng thời gian thích hợp nhất để bạn và gia đình lên kế hoạch tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, vui vẻ bên nhau. Với lịch trình 5 ngày, Pháp Luật Plus sẽ gợi ý cho các bạn tất cả mọi thứ trong lịch trình, để bạn và gia đình có những giây phút đáng nhớ tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam này.
Phương tiện đến Đà Nẵng
Bạn có thể lựa chọn một trong 3 phương tiện để đến Đà Nẵng như:
Máy bay: Đây là sự lựa chọn tối ưu cho gia đình bạn dù đi từ Sài Gòn hay Hà Nội. Các hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Jetstar hay VietJetAir…đểu có đường bay tới Đà Nẵng, đặc biệt các hãng này thường xuyên có các chương trình khuyến mại giá vé Đà Nẵng. Thường giá vé bay tới Đà Nẵng dưới 1 triệu đồng/ chiều vào những hôm khuyến mãi giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bạn nên liên hệ trực tiếp với công ty để được săn giá vé rẻ.
Máy bay là một trong những lựa chọn tối ưu khi đi du lịch đến Đà Nẵng.
Máy bay là một trong những lựa chọn tối ưu khi đi du lịch đến Đà Nẵng.
Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn, các bạn có thể đi tàu hỏa hay xe khách. Các ga tàu, bến xe đều nằm ở trung tâm thành phố nên việc đi lại rất thuận tiện. Tuy nhiên, các bạn nên đặt vé sớm trước khi đi để có giá và chỗ ngồi tốt nhất.
Địa điểm ngủ nghỉ/lưu trú
Ở Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn thoải mái cho các bạn lựa chọn. Khách sạn cao cấp có thể kể đến như: The Ocean Villas, Khu nghỉ mát Sandy Beach Non Nước, Furama, Sơn Trà Resort & Spa, Vinpearl Luxury Đà Nẵng... Giá phải chăng hơn nhưng chất lượng và dịch vụ rất tốt như: Khách sạn Jimmy, Daesco, Celine, Pearl Sea Hotel....
Tại Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn phong phú từ bình dân cho đến cao cấp để bạn lựa chọn.
Tại Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn phong phú từ bình dân cho đến cao cấp để bạn lựa chọn.
Tuy nhiên, nếu muốn ở gần biển, tiện đi lại, thì tốt nhất các bạn nên chọn khách sạn trên đường Hà Bổng. Ở đây có cũng có khá nhiều khách sạn, từ bình dân tới cao cấp, gần các quán hải sản, lại có sẵn rất nhiều khu tắm tráng và thay đồ, bãi biển thoải và an toàn.
Các khách sạn có tiện nghi hiện đại, sach sẽ,có hướng nhìn ra biển  luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Đà Nẵng.
Các khách sạn có tiện nghi hiện đại, sach sẽ,có hướng nhìn ra biển  luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Đà Nẵng.
Bạn và gia đình sẽ có những phút giây nghỉ ngơi thú vị khi đến đây.
Bạn và gia đình sẽ có những phút giây nghỉ ngơi thú vị khi đến đây.
Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến tham quan tại Đà Nẵng
Đà Nẵng có rất nhiều địa điểm đẹp để các bạn khám phá. Đầu tiên, phải kể đến những bãi biển trong xanh, không khí cực kì trong lành khiến ai cũng phải trầm trồ.
Đi từ trung tâm chỉ khoảng 2 km là các bạn đã đến được bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Bắc Mỹ An, bãi biển Phạm Văn Đồng và bãi tắm ở Bán Đảo Sơn Trà hoặc Bãi tắm Non Nước.
Bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng trong xanh và sạch sẽ.
Bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng trong xanh và sạch sẽ.
Riêng khu vực bán đảo Sơn Trà, là nơi có bãi biển đẹp và nổi tiếng với chùa Linh Ứng có tượng Phật Bà Quan Âm được xem là lớn nhất cả nước tính tới thời điểm này.
Ngoài ra, bạn có thể tham quan bảo tàng Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, vịnh Lăng Cô, trượt thác ở khu du lịch Hòa Phú Thành, tắm bùn….
Ban đêm các bạn có thể đi xem cầu quay trên sông Hàn trông rất lung linh, vào khoảng thời gian từ 11h30 đến 12h. Hay các bạn có thể tham quan tượng Cá Chép Hóa Rồng phun nước và cầu Tình Yêu gần đó, ngắm nhịp sống người Đà Nẵng về đêm cũng nhộn nhịp không kém những thành phố lớn khác.
Cầu quay trên sông Hàn vào ban đêm.
Cầu quay trên sông Hàn vào ban đêm.
 Từ Đà Nẵng bạn cũng có thể đến Bà Na Hills, và tham gia các trò chơi giải trí hấp dẫn tại đây.
Khung cảnh Bà Nà Hills nhìn từ trên cao trông đẹp như một bức tranh trong truyện cổ tích.
Khung cảnh Bà Nà Hills nhìn từ trên cao trông đẹp như một bức tranh trong truyện cổ tích.
Bên cạnh đó, đến Đà Nẵng bạn cũng có thể kết hợp đi Du lịch Phố Cổ Hội An, thành phố nổi tiếng bởi vẻ đẹp thanh bình, con người thân thiện và những món ăn cực ngon.
Phố cổ Hội An về đêm lung linh và yên bình.
Phố cổ Hội An về đêm lung linh và yên bình.
Món ăn ngon nhất định phải thưởng thức khi đến Đà Nẵng
Đà Nẵng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon với hương vị độc đáo như: Mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, bê thui Cầu Mống, bún chả cá, nem lụi hay các quán ăn vặt... Đây là một số món ăn đặc sản tại Đà Nẵng bạn nên thưởng thức qua, giá cả cũng rất phải chăng, không chặt chém và đảm bảo an toàn các bạn nhé.
Bánh tráng cuốn thịt heo là món ăn khá nổi tiếng ở đây.
Bánh tráng cuốn thịt heo là món ăn khá nổi tiếng ở đây.
Bánh xèo và nem lụi cũng không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.
Bánh xèo và nem lụi cũng không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.
Một số địa chỉ ăn uống bỏ túi các bạn có thể tham khảo như: Bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần - đường Hải Phòng. Hải sản tươi ngon ghé quán “Bà Thôi” trên đường Lê Đình Dương, nhà hàng Mỹ Hạnh bên biển Mỹ Khê. Mì quãng ở số 1 Hải Phòng hay bánh tráng tương, báng tráng đập Phan Chu Trinh….
Những món quà bạn có thể mang về từ Đà Nẵng
Bạn có thể mua các loại hải sản tươi sống hoặc khô như mực, tôm, cá khô tẩm tại chợ Cồn hay chợ Hàn…Các loại bánh tré Bà Đệ, rong biển Mỹ Khê, nước nắm Nam Ông… là những món quà đặc sản du khách thường mua về làm quà khi tới Đà Nẵng.
Hải sản khô là những món quà bạn có thể mang về cho người thân, bạn bè khi trở về từ Đà Nẵng.
Hải sản khô là những món quà bạn có thể mang về cho người thân, bạn bè khi trở về từ Đà Nẵng.
Mực rim me cũng là đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng.
Mực rim me cũng là đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng.
Chúc các bạn có chuyến du lịch vui vẻ!
Bảo Yến. Ảnh: Minh họa

Hướng dẫn du lịch Đà Nẵng

Nên xem trước khi đi Đà Nẵng

Nguồn: Youtube

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét