Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ

Đến Thanh Hóa ăn uống ra sao? Mời bạn cùng DuLich9.com thưởng thức các món không thể bỏ qua của xứ Thanh.

"Nhóm phượt của mình đang lên kế hoạch du lịch bụi Thanh Hóa, cụ thể là đi biển Sầm Sơn, Pù Luông, suối cá Thầnvườn quốc gia Bến En…Lịch trình cụ thể chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi địa chỉ ăn uống. Bạn nào ở Thanh Hóa hoặc đã từng có kinh nghiệm phượt bụi Thanh Hóa có thể mách cho tớ biết du lịch Thanh Hóa ăn gì, ăn ở đâu ngon, chất lượng và giá rẻ? Cảm ơn các bạn trước nhé.” (Nguyễn Hằng, Hà Giang).
Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ

Chả tôm – Du lịch Thanh Hóa thưởng thức chả tôm đặc biệt

Thông thường, chả tôm được làm từ tôm non xay nhuyễn cho thêm gia vị và đem rán vàng. Nhưng chả tôm Thanh Hóa lại được chế biến rất đặc biệt và cầu kỳ: Tôm nõn giá nhuyễn, cho ít bột gấc để tạo màu, sau đó trộn đều với thịt ba chỉ (đã rán vàng và băm nhuyễn), hành tỏi phi vàng, hạt tiêu rồi đem gói vào bánh phở và nướng trên than hoa, khi chín sẽ ăn cùng rau sống và nước chấm chua ngọt đặc biệt.
Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ
Du lịch Thanh Hóa thưởng thức chả tôm đặc biệt ở đâu? Bạn có thể đến những con phố như phố Nhà Thờ, Lê Thị HoaĐào Duy Từ,…để thưởng thức món ăn vặt không thể bỏ qua khi du lịch Thanh Hóa này với giá khoảng 25.000-30.000VNĐ/đĩa. Nên nhớ là những quán ăn ở đây bắt đầu mở cửa bán chả tôm từ 3h chiều nhé.
Bánh cuốn Thanh Hóa – Món ăn sáng không thể bỏ qua khi du lịch Thanh Hóa
Nên ăn gì và ăn ở đâu khi du lịch Thanh Hóa tự túc thưởng thức đặc sản? Bánh cuốn Thanh Hóa vốn là món ăn sáng phổ biến của người dân ở đây, nhưng vì thị hiếu của khách du lịch nên hiện nay bạn có thể thưởng thức nó vào cả buổi chiều hoặc buổi tối.

Bánh cuốn Thanh Hóa
Bánh cuốn Thanh Hóa
Bánh cuốn Thanh Hóa mềm, dai và thơm hương vị riêng. Người Thanh Hóa có cách chế biến bánh cuốn rất đặc biệt, đến nỗi bánh để nguội ăn vẫn rất ngon và thơm chứ không như bánh cuốn Thanh Trì hay Hà Nam. Hãy du lịch Thanh Hóa và ghé đến phố Nguyễn Chích, Hàng Thanh, Tống Duy Tân để thưởng thức và cảm nhận hương vị bánh cuốn Thanh Hóa với giá 10.000 – 15.000VNĐ/đĩa nhé.
Cháo canh là món chỉ có ở Thanh Hóa, và cũng có rất ít hàng quán bán món ăn vặt lạ miệng không thể không ăn khi du lịch Thanh Hóa này. Cháo được nấu từ bột gạo, sợi bánh canh, sườn lợn, tôm nõn bóc vỏ,…khi ăn rắc thêm chút tiêu, ớt bột rau sống, vô cùng ngon và hấp dẫn.
Cháo canh Thanh Hóa – Du lịch Thanh Hóa nếm thử món ăn vặt hấp dẫn, lạ miệng
Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ
Địa chỉ thưởng thức đặc sản cháo canh khi du lịch Thanh Hóa khám phá và tìm hiểu ẩm thực hấp dẫn: Quán hàng rong bên hông chợ Vườn Hoa, bắt đầu bán từ 2h chiều và hết hàng lúc 5h chiều, quán rất đông nên nếu muốn ăn thì phải đến sớm. Giá dao động trong khoảng 20.000 – 30.000VNĐ/bát.
Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ
Bánh Nhè – Món ăn vặt không thể không ăn khi thưởng thức đặc sản Thanh Hóa
Sau khi thưởng thức cháo canh, nếu bụng vẫn còn chỗ trống thì du lịch Thanh Hóa nên ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, bổ, rẻ khuyên bạn nên thưởng thức thêm món bánh Nhè dẻo thơm, ngon ngọt với giá 5.000VNĐ/bát 4 viên ớ các gánh hàng rong tại chợ Vườn Hoa nhé.

Một số món ngon và địa chỉ ăn uống nên đến khác khi du lịch Thanh Hóa

Ngoài những món ăn vặt ngon, bổ, rẻ nên thử khi tớ Thanh Hóa kể trên, còn rất nhiều món khác mà bạn cũng không nên bỏ qua:
– Bánh khoái tép: Đến phố Hàn Thuyên, Đào Duy Từ, Tô Vĩnh Diện…tầm 3h chiều để ăn bánh khoái với giá 5.000VNĐ/cái.
– Bánh bèo, bánh bột lọc: Nên thưởng thức món ăn vặt nào, ăn ở đâu khi du lịch Thanh Hóa tự túc cho biết hiện nay bánh bột lọc, bánh bèo được bán ở phố Đào Duy Từ, chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành với giá 10.000-20.000VNĐ/đĩa.
– Bánh ích: Được bán nhiều ở chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành, phố Đinh Lễ…Giá bán khoảng từ 5.000 – 7.000VNĐ/cái.
Du lịch Thanh Hóa ăn vặt ở đâu và ăn món gì ngon, rẻ
Địa chỉ và những món ăn vặt nên thử khi du lịch, khám phá ẩm thực Thanh Hóa
– Các món về ốc: Để thưởng thức các món ăn chế biến về ốc ở Thanh Hóa, bạn nên tìm đến những phố ốc như: Bến Ngự, Tân An, Lê Lai,…một đĩa ốc luộc ở đây chỉ 10.000VNĐ/đĩa và bạn chỉ phải trả thêm 5.000 – 10.000 để thưởng thức ốc hút, ốc xào me, xào dừa.
– Các loại chè: Còn nếu bạn muốn ăn chè thì hãy đến phố Đào Duy Từ, Hàn Thuyên, Trường Thi, Cao Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm để thưởng thức nhé. Giá chè ở đây dao động từ 10.000 – 30.000VNĐ/cốc.
Theo DuLich9.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét