Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Suối Đá ở Bà Rịa - điểm đến mát rượi cho ngày nắng

Nếu bạn dự định leo núi, ngắm cảnh nhưng lại ngại đi xa với những ngọn núi cao và hiểm trở, bạn nên không thử sức với Suối Đá - núi Dinh tại Chu Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 1
Nơi này cách TP.HCM không quá xa, nên các bạn có thể đi xe máy theo QL 51, đến giáo xứ Chu Hải (xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Từ đây bạn có thể dựa vào Google Maps hoặc hỏi người dân để đi tiếp vào khoảng 5-6 km nữa là đến nơi.

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 2
Đây là con đường dẫn vào Suối Đá. Nơi này trước là đường đá đỏ, nhưng mới đây đã được rải đá, giúp việc di chuyển khá dễ dàng. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 3
Sau khi gửi xe, các bạn đi bộ thêm một đoạn đường nữa để có thể đến được Suối Đá. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 4
Thêm một đoạn đi bộ ngắn dưới những tán cây rừng xanh tươi. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 5
Ở đây có nhiều hồ nước nhỏ được tạo thành theo dòng suối. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 6
Những con đường quanh co có biển chỉ dẫn là những tảng đá để đến vị trí các hồ nước khác ở phía trên. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 7

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 8
Những dòng nước trong lành và mát rượi. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 9
Trên đường đi lên có một mỏm đá nhô ra chụp hình rất đẹp, nhưng các bạn nhớ cẩn thận vì bên dưới là vực sâu. 

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 10
Thả mình vào dòng nước trong xanh và mát rượi cho bạn cảm giác sảng khoái.             

Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 11
Suoi Da o Ba Ria - diem den mat ruoi cho ngay nang hinh anh 12
Những con suối chảy tí tách như bản nhạc du dương giữa núi rừng.      


Xung quanh các hồ nước còn có những chiếc sàn nhỏ, phục vụ du khách nghỉ ngơi và ăn uống. Nơi đây thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên, hay chỉ đơn giản là một buổi dã ngoại cuối tuần cùng gia đình, bạn bè... 


Độc giả Nguyễn Gia Bảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét