Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo

Hành trình khám phá Côn Đảo bắt đầu với việc lênh đênh 14 tiếng trên tàu, vừa ngắm hoàng hôn, ngắm bầu trời đầy sao cũng như hít căng lồng ngực hương vị biển.t

Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Đến với thiên đường biển vào dịp trăng gần tròn, nhóm bạn trẻ chọn thời gian xuất phát lúc 17 giờ thứ Sáu. Thời gian này vừa tiết kiệm thời gian di chuyển (ngủ đêm trên tàu), vừa được ngắm hoàng hôn, ngắm trăng.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Sau một giấc giữa biển khơi, một trong những hòn đảo huyền bí của thế giới hiện ra lung linh trong ánh sáng mặt trời.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Côn Đảo đón cả nhóm với những ngọn núi hùng vĩ, bờ cát tuyệt đẹp, làn nước biển xanh màu ngọc bích.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Sở Rẫy là vùng đất bằng phẳng có độ cao 260 m so với mực nước biển, rộng khoảng 22 ha. Địa điểm này ra đời từ thế kỷ 20, làm nơi cung cấp thực phẩm cho đảo. Đến đây, ngoài tham quan, tìm hiểu lịch sử, bạn còn được làm bạn với những chú khỉ tinh nghịch.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Từ ngôi nhà sàn trên đỉnh Sở Rẫy, bạn có thể nhìn toàn cảnh thị trấn Côn Sơn vươn mình ra biển.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Phía xa là cầu tàu 914. Tên cầu tàu bắt nguồn từ việc có 914 tù nhân ngã xuống vì lao dịch, tai nạn trong quá trình khổ sai xây cầu.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Bãi Nhát hoang sơ.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Hồ sen An Hải ẩn mình dưới chân núi Một.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Một góc sân bay Cỏ Ống nhìn từ xa.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Bình minh quyến rũ.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Núi Thánh Giá là ngọn núi cao nhất Côn Đảo - nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực này.
Tháng 4 về với thiên đường biển Côn Đảo
Hành trình 2 ngày 2 đêm viếng thăm Côn Đảo kết thúc với lời hứa sẽ trở về một ngày rất gần. Chi phí cho hành trình gồm đi tàu, ăn, ở, thuê xe khoảng 1,5-2 triệu một người.
Từ TP HCM, có 2 cách để đến Côn Đảo: một là bằng đường hàng không tiết kiệm thời gian nhưng giá cao, hiếm vé; hai là đi tàu biển trong thời gian 12-14 tiếng, tiết kiệm được chi phí nhưng lại mất thời gian. Bù lại các bạn được ngắm bình minh và hoàng hôn trên boong tàu, đó là một trải nghiệm rất thú vị.
Thời điểm thích hợp để đi Côn Đảo là từ tháng 3 đến hết tháng 9.
Theo Nguyễn Quý - Linh San (Zing)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét