Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Ngày Vu Lan, ghé chợ đồ chay chỉ 15.000 đồng ở Sài Gòn

Hàng chục hàng quán với hàng trăm món ăn chay ngon miệng chỉ có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi phần.
Nằm tại con hẻm 702 Hồng Bàng (quận 11) cạnh nhiều chùa lớn, khoảng hơn 30 năm trước, nơi đây ban đầu chỉ có xe hủ tíu chay của chị Huyền, nhưng nay đã trở thành khu ẩm thực chay quen thuộc của người Sài Gòn.
 
Hàng quán san sát đủ món để khách có thể lựa chọn và giá chỉ 15.000 đồng cho một phần thức ăn chay đủ no bụng. Đặc điểm khiến thực khách đồn nhau đến ăn là ở đây có rất nhiều món ăn chay vừa ngon vừa lạ miệng.
 
Hàng quán bán cả ngày nhưng nhộn nhịp và đủ đầy nhất là khi mặt trời bắt đầu lặn. Càng về tối, cảnh buôn bán càng nhộn nhịp.
 
Những mảnh tàu hũ vàng ươm, giòn rụm, nóng hổi được xếp đầy trong các tủ kính chờ phục vụ khách.
 
Chả chay làm từ đậu nành cũng là món quen thuộc thay cho món chả làm từ thịt.
 
Những nồi nước lèo nấu từ củ cải trắng và đậu hũ chiên cho vị ngọt và hương thơm ngào ngạt khắp cả khu phố.
 
Chiên cơm thập cẩm vàng ươm cũng là món ăn được nhiều thực khách chọn lựa cho bữa ăn tại chỗ hoặc mang về.
 
Mì xào giòn chiên từ loại dầu chay có vị mằn mặn, nhai vào miệng cho cảm giác giòn tan và không bị ngấy.
 
Rau củ quả là thành phần chính, được chế biến tại chỗ.
 
Tô nui chay nhìn hấp dẫn có giá 15.000 đồng.
 
Bún Thái chay vị cay cay chua chua cũng đồng giá 15.000 đồng.
 
Đĩa cơm xào thập cẩm đủ no cho người có sức ăn khỏe.
 
Bún bò chay thu hút nhiều thực khách.
 
Gỏi cuốn chay giá 4.000 đồng một cuốn.
 
Khu ẩm thực chay thu hút khách quanh năm. 
 
Tuy nhiên nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn vào dịp rằm, nhất là rằm tháng Bảy.
 
Theo Ngoisao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét