Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Ngôi tháp cổ được in trên tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng

Tháp Phổ Minh (Nam Định) gồm 14 tầng cao hơn 21 m được làm bằng đá xanh và gạch, xây dựng hơn 700 năm trước.

Tháp cổ hơn 700 năm in trên tờ tiền 1.000 đồng
Tháp phổ Minh nằm trong quần thể chùa Phổ Minh tọa lạc ở thôn Tức Mạc, xã Lộc Vượng, TP Nam Định.
Theo sử sách, ngôi chùa Phổ Minh được Vua Trần Thái Tông cho dựng vào năm 1262, một số tài liệu khác ghi chép lại chùa có từ thời Lý, được mở rộng vào thời Trần.
Nổi bật trong ngôi chùa là bảo tháp Phổ Minh được xây dựng năm 1305 gồm 14 tầng, cao 21,2 m, nặng khoảng 700 tấn.
Tháp được chọn làm biểu tượng in trên tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng.
Hai tầng dưới bảo tháp làm bằng đá xanh, các tầng còn lại xây bằng gạch bắt mạch để trần. Ở đầu mỗi viên gạch được khắc hoạ rồng nổi thời Trần và dòng chữ Hán “Hưng – Long thập tam niên”.
Đỉnh tháp là búp sen có 5 lớp cánh sen ngửa, chụm vào nhau, lớp cánh sen cuối cùng có viền kép.
Hai tầng dưới cùng có những hình chạm nông trên mặt đá như hoa lá, sóng nước, mây cuốn, đặc trưng cho phong cách trang trí thời Trần.
Chùa và tháp Phổ Minh nằm trong khu vực Hành Cung Thiên Trường, là nơi các vua nhà Trần thường lui về ẩn dật khi đã nhường ngôi.
Chùa Phổ Minh còn có tên gọi khác là Chùa Tháp.
Đôi rồng được khắc bằng đá xanh nguyên khối rất đẹp trong khuôn viên chùa.
Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử và nhiều lần tu bổ nhưng chùa vẫn giữ được nhiều dấu tích nghệ thuật mang đậm hào khí Đông A. 
Việt Linh - Lê Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét