Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài

Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài
(PLO)- Đại lễ này gọi là Hội yến Diêu trì cung, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất hằng năm của tín đồ đạo Cao Đài.
Đại lễ kéo dài từ ngày 13 đến 15 tháng 8 âm lịch. Hàng vạn tín đồ mọi miền đã hành hương về Tòa thánh tỉnh Tây Ninh dâng lễ.
Năm nay, có 100 họ đạo hành hương về tòa thánh dâng lễ. Các lễ phẩm là hoa trái, đặc sản của các vùng đất do các tín đồ mang đến. Những lễ phẩm này được trưng bày trong các gian hàng, các tín đồ sẽ có những nghi thức hành lễ để dâng lên Phật mẫu tỏ lòng thành, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mọi người.
Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung là một lễ hội tôn giáo rất đặc sắc. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong ngày 3-10 (tức ngày 14 tháng 8 âm lịch):
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 1
Dòng người hành hương đổ về tòa thánh mỗi lúc một đông.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 2
Trong khu trưng bày, tín đồ cùng khách tham quan chen chân tham quan lễ hội.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 3
Hoa sen tạo tác từ bưởi do các tín đồ ở Đồng Nai mang tới.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 4
Khách tham quan thích thú chụp ảnh ưu niệm.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 5
Hoa dâng lễ.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 6
Tín đồ đến từ đảo Lý Sơn đang bày lễ với đặc sản tỏi và nấm Linh Chi.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 7
Dâng lễ với hoa trái tạo hình Tứ linh.
Rực rỡ đèn hoa tại đại lễ của đạo Cao Đài - ảnh 8
Cổng hoa rực rỡ dâng lễ của tín đồ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.
Tin, ảnh: HỒNG MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét