Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài Gòn

Depplus.vn - Công viên nước Suối Mơ là một trong những địa điểm du lịch mới nổi không quá xa trung tâm Sài Gòn.
Nằm ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, chỉ cách Sài Gòn 3 giờ chạy xe, khu công viên Suối Mơ là một trong những địa điểm du lịch mới nổi thu hút du khách đến tham quan vào mỗi dịp cuối tuần. Với diện tích mặt hồ trên 150,000 m2, làn nước trong xanh quanh năm chảy ra từ các mạch nước ngầm, Suối Mơ quả là một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho vùng bình nguyên núi rừng này.
Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài GònSuối nước hai tầng, 100% tự nhiên tuyệt đẹp nhìn từ trên cao. (Ảnh: pinterest)
Bước chân vào nơi đây, du khách sẽ cảm giác như lạc vào thiên đường với cảnh vật "biển trên rừng" tựa tranh vẽ, hình thành bởi thiên nhiên kiến tạo nên, dòng suối trong vắt, những ngọn thác mát lạnh kết hợp tuyệt mỹ với khu hồ tắm rộng được thiết kế ôm trọn một vùng suối tạo nên hồ tắm tự nhiên lớn nhất trong khu vực Đông Nam Bộ.
Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài Gòn
Điểm đến thu hút du khách vào ngày cuối tuần. (Ảnh: facebook)
Tại đây những hoạt động thể thao dưới nước, chèo thuyền, xe đạp nước ... rất phát triển. Làn nước trong veo, có thể nhìn thấy cả đám rong mọc lên từ dưới nước cực đẹp. Vì thế ngoài chức năng giải trí thì Suối Mơ còn là địa điểm hot dành cho những bạn yêu thích chụp ảnh với những góc sống ảo đẹp tuyệt đối và được nhiều cặp đôi tin tưởng lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới cho mình.
Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài Gòn
Làn nước trong veo có thể nhìn thấy rõ rong rêu dưới đáy. (Ảnh minh họa)
Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài Gòn
(Ảnh minh họa)
Suối Mơ, khu công viên nước mới ngay gần Sài Gòn
(Ảnh: chudu24.com)
Chi / MASK (Tổng hợp)“Biển trên rừng” với Suối Mơ
Khu du lịch Suối Mơ ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có địa thế độc đáo như “biển trên rừng” đã trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi lý tưởng cho người dân và du khách. Nhiều du khách còn  liên tưởng đến những ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng trong nhạc phẩm “Suối mơ” của cố nhạc sĩ Văn Cao: “Suối mơ! Bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…".
Khu du lịch Suối Mơ chỉ cách TP. Hổ Chí Minh 100km về phía Bắc, hiện đang hấp dẫn du khách bởi không gian du lịch gần gũi với thiên nhiên, kết hợp nhiều loại hình vui chơi, giải trí.

Cả một vùng núi rừng như bị “đánh thức” bởi một không gian hồ nước xanh trong rộng lên đến 150.000m2, nhìn tận đáy nước và in cả bóng trời. Từng đàn cá tung tăng bơi lội theo nhịp nô đùa của du khách càng tạo sự thích thú khi vui chơi tại đây. Trải nghiệm được tắm trong dòng suối mát lạnh giữa rừng, cùng nhóm bạn vui chơi thỏa thích thực sự khó quên cho các bạn trẻ vào mỗi dịp cuối tuần. Nếu không, một mình bạn có thể ngâm mình trong làn nước, để mặc cho những chú cá đùa giỡn quanh mình và cảm nhận những hòn sỏi nghe “lạo-xạo” dưới chân, nghe những chú chim rừng đua nhau hót như một “bản hòa nhạc” của núi rừng…



Tọa lạc tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, khu du lịch Suối Mơ được ví như thiên đường "biển trên rừng"
với kiến tạo thiên nhiên ấn tượng với dòng suối trong vắt.


Khu du lịch Suối Mơ là điểm đến ưa thích của du khách vào mỗi dịp cuối tuần.


Không gian thanh bình trong khu du lịch Suối Mơ.


Khu du lịch Suối Mơ có khí hậu mát lành, hoa trái nở bốn mùa.


Những tán cây cổ thụ tạo không gian trong lành ở Khu du lịch Suối Mơ.


Các lối đi được bố trí hài hòa với thiên nhiên.


Cảnh quan hữu tình cho du khách vui chơi, trải nghiệm nghề đánh lưới, bắt cá của nhà nông.


Nước suối ở đây khá đặc biệt, ở Suối Mơ các dòng nước được khai thác từ các mạch nước ngầm.


Không gian thoáng đãng như níu chân du khách.

Tạo hóa vô tình kiến tạo cho khu du lịch Suối Mơ thành một không gian trong lành, nên thơ. Khám phá không gian du lịch nơi đây, du khách được tận hưởng một bầu không khí như trong “cõi tiên”.

Chị Nguyễn Thị Đức Hạnh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 người, ông bà ngoại lại ở Lâm Đồng rất gần đây nên mỗi lần về thăm nhà, cả gia đình đều ghé lại đây vui chơi, cắm trại. Hai đứa nhỏ thường rất thích chơi các trò chơi dưới nước như: đạp xe trên nước, cầu tuột, chơi banh nước khổng lồ bằng nhựa mềm”.Du khách đến khu du lịch Suối Mơ còn có thể tham gia các hoạt động hấp dẫn khác như: chèo thuyền kayak, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, teambuilding... hay có thể hay nằm nghỉ ngơi, thư giãn trong không gian khu mái chòi…

Khu du lịch Suối Mơ không chỉ dành cho du khách có nhu cầu vui chơi, giải trí trong ngày mà còn có một không gian nghỉ dưỡng riêng biệt để du khách có thể ở lại qua đêm. Khu nghỉ dưỡng gồm 3 bungalow cao cấp, mỗi bungalow có 8 phòng và đều có khu vực hồ bơi tách biệt, tạo sự riêng tư cho du khách khi nghỉ ngơi tại khu du lịch. Để đáp ứng đầy đủ các tiện ích cho du khách khi đến tham quan, nghỉ ngơi, giải trí, khu du lịch Suối Mơ sắp tới sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhà hàng, khách sạn, cùng nhiều hình thức giải trí hấp dẫn khác, phu hợp nhu cầu cho nhiều lứa tuổi./.



Du khách nô đùa bên dòng suối trong xanh mát lạnh.


Du khách thư giãn cho cá ăn.


Du khách khám phá những trò chơi mạo hiểm dưới nước.


Các hoạt động vui chơi dưới nước rất thu hút du khách.


Khu du lịch Suối Mơ là điểm đến yêu thích mỗi dịp cuối tuần.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Thông Hải

Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch

Du khách đến Suối Mơ, Đồng Nai sẽ hòa mình trong làn nước mát lành, trong xanh được tạo nên từ hàng chục dòng suối nhỏ chảy từ vách núi.

Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Cách trung tâm TP HCM chưa đầy 100 km, công viên Suối Mơ là một hồ nước tự nhiên thuộc xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vùng nước trong xanh với cát, sỏi bên dưới được tạo nên từ những dòng suối tự nhiên chảy vào. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho người yêu thích thiên nhiên và những ai muốn “trốn” khỏi Sài Gòn trong một ngày. Ảnh: Trúc Linh.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Nơi này thích hợp cho chuyến đi ngắn, lý tưởng nhất là dịp cuối tuần, đi về trong ngày. Công viên phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn. Ảnh: Suoimopark.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Tuy đã có bàn tay con người chạm vào, Suối Mơ vẫn giữ lại nét hoang sơ vốn có. Ảnh: Ngoc Binh.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Hoạt động được nhiều du khách yêu thích nhất là tắm suối. Trẻ em có thể tắm ở mức nước cạn hoặc vừa trong hồ có diện tích 2.000 mét vuông. Còn hồ dành cho người lớn rộng khoảng 1.500 mét vuông với độ sâu từ 1 đến 1,5 mét. Ngoài ra, người thích vận động có thể tham gia vào nhiều hoạt động thể thao dưới nước như: lái môtô nước, thử sức với nhà phao liên hoàn... Ảnh: Suoimopark.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Để ngắm trọn vẹn hồ nước ngọt được ví là “biển trên rừng” này, bạn có thể đạp vịt, một trò chơi phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Suoimopark.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Nếu đi theo nhóm hoặc đoàn nhiều người, khách có thể cắm trại, tổ chức tiệc BBQ hay tham gia vào các trò chơi team-building. Đây là một trong những hoạt động giúp xây dựng tinh thần đồng đội và sự đoàn kết trong một tập thể. Ảnh: Suoimopark.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Khu vực bên trong khuôn viên của Suối Mơ có nhiều background đẹp dành cho những bạn thích chụp hình. Ảnh: Trân Trần.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Với người thích khám phá thì leo lên đỉnh cao nhất của Suối Mơ cũng là trải nghiệm hấp dẫn. Hoạt động này thường thu hút du khách Tây. Ảnh: Alex Dray.
Bể bơi tự nhiên sát Sài Gòn cho bạn 'đi trốn' dịp Tết dương lịch
Để đến với Suối Mơ từ Sài Gòn, du khách sẽ mất khoảng 3 giờ nếu đi bằng xe máy theo hướng Quốc lộ 1 – Ngã 3 Dầu Giây – Quốc lộ 20. Từ cột số 48 UBND huyện Định Quán, bạn chạy thêm khoảng 700 m rồi rẽ phải chạy sâu vào bên trong là đến.
Giá vào cổng là 40.000 đồng/ một người lớn, 30.000 đồng/ một trẻ em. Đồ ăn vặt, nước uống bên trong công viên dao động 15.000 – 35.000 đồng, các bữa ăn chính thì trong khoảng 70.000 – 300.000 đồng tuỳ món.
Suối Mơ - Đồng Nai
 
 
 

Toàn cảnh Suối Mơ từ trên cao. Video: Youtube.
Di Vỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét