Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùa Linh Ứng (Khâm Thiên)


Chùa có tên chữ là Linh Ứng Tự, xây từ thế kỷ 19, bên trong có thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Xếp hạng: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia (năm 1993). Địa chỉ: số 290 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Toạ độ: 21°01’10"N 105°50’00"E, cách Hồ Gươm chừng 3,4km về hướng tây-nam. Điểm dừng xe bus gần nhất: đoạn cuối phố Khâm Thiên (bus 01, 09, 30, 41, 49), hoặc đoạn cuối phố Xã Đàn (25, 28, 99).

Lược sử

Linh Ứng Tự được xây từ hồi thế kỷ 19 và tôn tạo vào đầu TK 20. Đến năm 1951 lại có đợt đại trùng tu, xây thêm tòa tam bảo với kiểu mái chồng diêm. Tháng 12-1972, chùa bị máy bay Mỹ ném bom hủy hoại nặng nề nhưng mấy tháng sau đã được sửa chữa lớn. Đến năm 1990 chùa tiếp tục được tôn tạo Phật điện và lát nền nhà Mẫu, nhà Tổ.
Tại chùa Linh Ứng, ngoài Phật điện còn có ban thờ đức thánh Trần, tức Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Trong nhà thờ Mẫu bày tượng Tam tòa thánh Mẫu và các vị Hoàng Bảy, Hoàng Mười. Ngày 21-06-1993 chùa đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Kiến trúc và di vật

Trước kia, Linh Ứng Tự từng bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm một phần đất. Thậm chí hai cổng bên của tam quan còn biến thành tiệm cắt tóc và sửa chữa xe máy. Năm 2015-2016 chùa được thu hồi diện tích khuôn viên cũ và đại trùng tu với nhiều thay đổi mới. Các toà nhà đều xây tường hồi bít đốc với cửa bức bàn, nhìn chung ngôi chùa vẫn giữ kiểu dáng theo phong cách kiến trúc thời Nguyễn.
Tam quan hiện nay mở về hướng Nam, gồm 3 cổng vòm, trên là gác chuông xây 2 tầng 8 mái, bên phải có cổng phụ. Sau cổng phụ là nhà thờ Mẫu 5 gian, nhìn sang hông tam bảo. Tiền đường rộng 3 gian 2 dĩ, xây kiểu mái chồng diêm, kết nối với thượng điện theo hình chuôi vồ. Cách lưng tam bảo một khoảng sân hẹp là hậu đường thờ Tổ, cũng 3 gian 2 dĩ nhưng thấp và nhỏ hơn.
Ngoài các bức cửa võng và các bộ tượng Phật khá đẹp như Cửu Long và Di Đà Tam Tôn, hiện chùa Linh Ứng còn lưu giữ được hai pho tượng cổ mang niên đại TK 19, 20. Đặc biệt bức tượng đức thánh Trần đội mũ bình thiên, mặc áo long bào, ngồi trên ngai sơn son thếp vàng với các đầu rồng được chạm bong rất tinh xảo theo phong cách nghệ thuật TK 19.

Bản đồ trực tuyến

Bạn có thể đi từ trung tâm Hà Nội về chùa Linh Ứng tọa lạc ở đoạn giữa phố Khâm Thiên bằng lối phía Đông theo ngã phố Lê Duẩn—Nguyễn Thượng Hiền hoặc bằng lối phía Tây theo ngã phố Tôn Đức Thắng—Ô Chợ Dừa.

Di tích lân cận


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét